Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 1/8, lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 mang chủ đề "Wow Đà Nẵng" kỳ vọng sẽ đem lại cho du khách những cảm nhận khác biệt từ hàng loạt hoạt động văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo

Chiều nay (4/7), Sở Du lịch Đà Nẵng chính thức công bố chuỗi chương trình lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 với hàng loạt sự kiện hấp dẫn, kéo dài từ ngày 28/7 đến hết ngày 1/8.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 - Wow Đà Nẵng được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu, đặc sắc được tổ chức hằng năm nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ người dân, du khách và quảng bá các sản phẩm du lịch biển của TP, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành TP sự kiện và lễ hội.

Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 diễn ra vào tối 28/7, tại công viên biển Đông với quy mô hơn 5.000 khách, quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi, cùng màn biểu diễn dù lượn dọc tuyến biển hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ, ghi dấu ấn mùa hè 2023 rực rỡ và nhiều cảm xúc.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, lễ hội ẩm thực Việt Nam - Quốc tế với sự tham gia của hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, các vùng miền và của các nước.

Tại lễ hội ẩm thực sẽ xuất hiện nhiều món ăn nổi tiếng như mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu, phở, các món chè, ẩm thực đường phố…cùng các hoạt động tham quan, mua sắm quà lưu niệm, nông sản, thực phẩm tại không gian trưng bày và bán các sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó là không gian trải nghiệm tự tay làm các loại bánh dân gian và không gian làng nghề truyền thống, giúp người dân và du khách cảm nhận được những giá trị của các sản phẩm địa phương.

Du khách còn được thỏa sức trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi động, thú vị trong ngày hội miền biển tại công viên biển Hà Khê với nhiều trò chơi hấp dẫn như: Gánh cá tiếp sức, lắc thúng, chèo thuyền trên cát, kéo co dưới nước…và các hoạt động nghệ thuật cộng đồng.

Ngoài ra, người dân và du khách có thể cùng chung tay tham gia hoạt động ý nghĩa trong chương trình Ngày hội bảo vệ môi trường biển “Đại dương xanh” tại bãi tắm Nam Xuân Thiều.

Du khách có thể lưu giữ các khoảnh khắc ấn tượng tại không gian check – in trên bãi biển công viên biển Đông và công viên biển Hà Khê với nhiều mô hình trang trí độc đáo như đèn sứa biển, thúng, ván lướt…

Lễ hội còn có hoạt động trình diễn diều nghệ thuật từ ngày 28/7 đến ngày 30/7 tại công viên Biển Đông, với sự xuất hiện của hơn 30 con diều khí động học, diều sáo hình dáng độc đáo và trình diễn dù lượn dọc tuyến biển, kỳ vọng sẽ mang đến một không gian sắc màu cho du khách.

vt_du lịch bien 14.png
Lễ hội thả diều trên bãi biển du lịch Đà Nẵng

Đặc biệt, Giải dù lượn TP Đà Nẵng mở rộng từ ngày 29/7 đến ngày 30/7 sẽ có 100 câu lạc bộ dù lượn chuyên nghiệp tham gia tại đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà), bãi biển Mân Thái, bãi biển Phạm Văn Đồng với những màn trình diễn kỹ thuật điêu luyện.

Chương trình đồng diễn Flashmob Zumba diễn ra ngày 30/7; Flashmob Bikini nhí diễn ra ngày 28/7; chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại khu vực công viên biển Đông, công viên Hà Khê; sự kiện âm nhạc đường phố tại hai bờ sông Hàn vào mỗi tối cuối tuần... hứa hẹn đem lại những khoảnh khắc ý nghĩa dành cho du khách