Golden Gate: Chủ chuỗi Vuvuzela muốn huy động 700 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây mới chỉ là phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 năm 2021 của Golden Gate. Khả năng ‘ông trùm’ chuỗi nhà hàng tại Việt Nam sẽ còn thực hiện thêm các đợt phát hành khác.
Một cửa hàng Vuvuzela của Golden Gate
Một cửa hàng Vuvuzela của Golden Gate

Theo đó, CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) dự kiến chào bán riêng 700 tỉ đồng trái phiếu mã GDGCH2124001 từ ngày 6/9 – 16/9/2021.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,5%, loại hình không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền và được bảo đảm bằng cổ phần của Golden Gate (tối thiểu tương đương 160% tổng khoản gốc của trái phiếu lưu hành).

Số tiền huy động được sẽ được Golden Gate dùng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động.

Động thái huy động vốn qua kênh trái phiếu của Golden Gate gây nhiều chú ý. Bởi lẽ, trong hai năm gần nhất, công ty này không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) của công ty này chỉ chiếm 19,7% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, sau nhiều năm kinh doanh có lãi, Golden Gate đã tích trữ được 1.227,5 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2020), cao gấp nhiều lần quy mô vốn điều lệ.

Như VietTimes từng đề cập, Golden Gate là ‘ông trùm’ trong lĩnh vực ăn uống với hàng chục thương hiệu chuỗi nhà hàng, trong đó có thể kể tới như: Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi-Kichi, Gogi House, Hutong,…

Trước những tác động của dịch Covid-19, năm ngoái, Golden Gate báo lãi sau thuế 64,6 tỉ đồng, giảm tới 80% so với năm 2019 và chỉ hoàn thành 43% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, Golden Gate cũng tranh thủ mở rộng mạng lưới ở các vị trí đẹp thâu tóm các mặt bằng trồng do các công ty khác bỏ lại. Kết quả là, tính đến cuối 2020, công ty đã sở hữu tới 386 nhà hàng, tăng 29 nhà hàng so với thời điểm cuối năm 2019.

Ban lãnh đạo Golden Gate cho biết, công ty sẽ đặt mục tiêu mở mới thêm 69 nhà hàng ở các thành phố cấp 1 và cấp 2 trong năm 2021. Đồng thời, công ty cũng có kế hoạch bắt đầu xây dựng một nhà máy thực phẩm mới nhằm nâng hiệu quả hoạt động.

Ngoài những kế hoạch nêu trên, tìm hiểu của VietTimes cho thấy, giới chủ Golden Gate cũng chuẩn bị cho những hoạt động đầu tư khác, mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Đầu năm 2020, Golden Gate đã hoàn tất mua lại toàn bộ 756.000 cổ phần, tương ứng với 100% tỉ lệ biểu quyết của Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ - Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà máy sản xuất điều hoà không khí, tấm lợp và vách ngăn cách nhiệt tại Khu công nghiệp Quang Minh (tỉnh Vĩnh Phúc).

Điều đáng nói, Golden Gate đã chi ra tới 77 tỉ đồng cho thương vụ này. Đồng nghĩa, công ty này đã mua lại cổ phần Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ - Vĩnh Phúc với chi phí lên tới 101.851 đồng/cp./.