Giải thưởng VCA góp phần đưa sản xuất nội dung số trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi và được nâng lên một tầm mới qua mỗi năm, góp phần đưa ngành công nghiệp sản xuất nội dung số Việt Nam trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng khẳng định VCA sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, công nghiệp văn hóa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam.
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng khẳng định VCA sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, công nghiệp văn hóa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng đã nêu bật nội dung trên tại Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (Vietnam Digital Content Creation Awards - VCA) năm 2023, vừa diễn ra chiều nay (22/12) tại Hà Nội, và được livestream trên nhiều kênh YouTube, Fanpage.

Năm 2023, lần đầu tiên, Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam được phát động đến với cộng đồng sáng tạo nội dung số trên quy mô toàn quốc. Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA) tổ chức giải thưởng.

Tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu rằng, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các nền tảng số và nền tảng dịch vụ trung gian xuyên biên giới đang là cú hích đưa ngành công nghiệp nội dung số trở thành xu hướng phát triển nổi bật trên toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Nhiều loại hình dịch vụ nội dung số đang phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây có thể kể đến như: phim số, ảnh số, nhạc số; game online, gameshow, nội dung tương tác; giáo dục trực tuyến, thể thao trực tuyến, quảng cáo số…

vt_VCA de cu chung khao.jpg
Các được tổ chức, cá nhân có sản phẩm đề cử vào chung khảo được tôn vinh trên sân khấu của Lễ trao giải Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2023.

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, từ đó góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam, Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam do VDCA chủ trì, DCCA điều hành tổ chức. Sau gần 3 tháng phát động, VCA 2023 đã tiếp nhận 256 hồ sơ đăng ký dự thi ở 7 hạng mục. Từ 256 hồ sơ đăng ký, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn và đề cử 44 hồ sơ vào vòng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã bình chọn 15 hồ sơ để trao giải chính thức ở 7 hạng mục.

Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2023 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng Content Creator, tạo tiền đề để Hội Truyền thông số Việt Nam tiếp tục phát động và tổ chức Giải thưởng trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Giải thưởng hứa hẹn sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi và mỗi năm lại được nâng lên một tầm mới, góp phần cho ngành công nghiệp sản xuất nội dung số của Việt Nam có thể trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, mang lại nhiều giá trị về kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Khác với trước đây, khi việc sáng tạo nội dung như là đặc quyền của những cơ quan lớn thì nay, sự sáng tạo được thực hiện trên các nền tảng khác nhau với nội dung vượt ngoài tưởng tượng.

“Giải thưởng Sáng tạo nội dung số có ý nghĩa rất lớn, tạo sân chơi cho những người làm nội dung số, đặc biệt trong bối cảnh sự sáng tạo của người làm nội dung số, của những người trẻ giờ đây không có giới hạn” – ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng cố vấn Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam, nhận xét.

Chúc mừng thành công khởi đầu của Giải thưởng, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn VCA sẽ phát huy vai trò định hướng cho những người làm nội dung số để tăng cường thông tin giáo dục cho thế hệ trẻ.

vt_VCA Le Quoc Minh.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Hội đồng cố vấn Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải VCA.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VCA 2023 chia sẻ: “Tiềm năng của ngành công nghiệp nội dung số là điều không tranh luận bởi nó đang thật sự bùng nổ. Trong thời đại có quá nhiều những sản phẩm nội dung số ra đời, chúng ta cần nâng cao chất lượng sản phẩm và định hướng chuyên nghiệp hơn cho các nhà sản xuất nội dung số".

vt_VCA Ts Ngô Phương Lan.jpg
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, trao giải thưởng cho tác giả giành giải Hạng mục Phim ngắn xuất sắc.

Chính vì vậy, bà Lan cho rằng, những cuộc thi, giải thưởng như VCA 2023 sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung quan tâm hơn đến chất lượng cũng như giá trị trong sản phẩm của mình.

Giải thưởng VCA sẽ được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Ghi nhận và tri ân đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc sáng tạo ra những sản phẩm nội dung có giá trị văn hóa, giáo dục, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hướng tới mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nội dung số, công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển, lan tỏa những sản phẩm nội dung số “Make in Vietnam” tới cộng đồng quốc tế.

Danh sách các cá nhân, đơn vị được trao Giải thưởng VCA 2023:

1. Hạng mục Phim ngắn xuất sắc: Những người bảo vệ cuối cùng của Việt Nam - Tác giả Phạm Quốc Dũng.

2. Hạng mục Phim quảng cáo xuất sắc:

Hành trình không dừng lại - Công ty TNHH Catsy;

Barona - Công ty TNHH Nam Phương Việt Nam.

3. Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc:

Đội lân sư nhí nhố - Công ty TNHH Alpha Studio Việt Nam;

Ice Creams and Furious - Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí thế giới WOLFOO.

Kịch bản hoạt hình xuất sắc:

Rainbow - Tác giả: Phạm Thiên Dương;

Phiên chợ ký ức - Tác giả Phạm Đình Hải.

IP Animation xuất sắc: Huyền thoại loài bọ tiên - Tác giả Nguyễn Hoàng Anh Trung.

Bộ nhân vật hoạt hình xuất sắc: Clay Mixer - Công ty TNHH SCM Media.

5. Hạng mục Sản phẩm nội dung số lĩnh vực giáo dục xuất sắc:

Bảo tàng Siêu thực di sản Việt Nam (VinHeritage Metaverse Museum) của tác giả Thư viện Trường đại học VinUni;

Ebook dành cho trẻ em “Biệt đội siêu nhân năng lượng" của tác giả Nhóm Mầm Xanh.

Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc:

- Ông Lê Hoàng Nam - chủ sở hữu kênh Challenge Me;

- Đạo diễn Vũ Thiên Phương - Nhà sáng lập Anti Anti Art.

6. Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng: Bà Trần Lê Thu Giang - chủ sở hữu kênh Giang Ơi.

7. Hạng mục Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng: Ông Phan Thanh Quốc - chủ sở hữu kênh Kẻ Du Mục./.