Hình ảnh và video ghi lại cho thấy những con gấu đang lang thang, nghỉ ngơi và thậm chí leo trèo khắp các dãy nhà vốn từng là cơ sở khoa học của Liên Xô. Khu trạm này đã bị bỏ trống nhiều thập kỷ qua và giờ đây trở thành “ngôi nhà mới” bất đắc dĩ cho loài động vật biểu tượng của Bắc Cực.
Các nhà sinh thái học cho biết việc gấu trắng chiếm dụng những công trình của con người là hiện tượng ngày càng phổ biến, khi biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh, thu hẹp môi trường sống tự nhiên và nguồn thức ăn của chúng. Nhiều con buộc phải di chuyển gần hơn đến các khu vực có dấu vết con người để tìm chỗ trú ẩn hoặc săn mồi.
Hiện tượng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, nơi nhiệt độ đang tăng gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, những cảnh tượng như gấu trắng chiếm nhà, kho hay trạm nghiên cứu sẽ không còn là chuyện hiếm gặp.
Gấu Bắc Cực đã chiếm đóng trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukchi, cực đông bắc nước Nga, trong bức ảnh chụp ngày 14/9. Ảnh: Reuters.Gấu Bắc Cực tại trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin. Ảnh: Reuters.
Một chú gấu bước ra từ bên trong ngôi nhà. Ảnh: Reuters.Một con gấu Bắc Cực tấn công máy bay không người lái khi nó tiến lại gần. Ảnh: Reuters.Ảnh chụp từ trên không trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin. Ảnh: Reuters.Các nhà khoa học đã rời khỏi trạm nghiên cứu nằm trong một ngôi làng bị bỏ hoang ngay sau khi Liên Xô sụp đổ hơn ba thập kỷ trước. Ảnh: Reuters.Vadim Makhorov, một blogger du lịch, đã sử dụng máy bay không người lái để quay phim những chú gấu đi vào và ra khỏi các tòa nhà. Ảnh: Reuters.
Một chú gấu thò đầu ra cửa sổ. Ảnh: Reuters."Tôi nghĩ chúng coi những ngôi nhà này là nơi trú gió, mưa và những thứ khác", Makhorov nói với Reuters. "Nhìn chung, chúng sống rất tốt ở đó". Ảnh: Reuters.
Người mẹ đơn thân Trung Quốc bỏ học từ lớp 1, nhiều năm vác thép ở công trường để nuôi con gái đỗ kỳ thi gaokao (cao khảo) top đầu tỉnh, khiến cộng đồng mạng xúc động.
Hiện tượng “Foo Fighters” trong Thế chiến II: những quả cầu ánh sáng bí ẩn bám theo máy bay, khiến phi công Đồng minh và phe Trục hoang mang. Đến nay vẫn chưa có lời giải.
Trường dạy robot Hàng Châu khai giảng, đào tạo robot qua nhiều ngành nghề, giúp robot trở thành sản phẩm thương mại và ứng dụng thực tế trong đời sống.
Một nông dân ở Trung Quốc lắp hơn 170 camera giám sát trên sườn đồi nhằm tăng mức bồi thường khi thu hồi đất làm cao tốc. Chính quyền sau đó đưa ra quyết định gây chú ý.
Một trường ở Hồ Nam, Trung Quốc đập hơn 100 điện thoại tịch thu của học sinh trước toàn trường, gây tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của cách hành xử này.
Joseph McGrail-Bateup, người Australia, được Guinness công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới sau khi tạo ra âm thanh 122,4 decibel, vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 30 năm.
Người Trung Quốc gọi những hộ không chấp hành di dời theo chủ trương giải tỏa, thu hồi đất của chính quyền là “đinh tử hộ” (钉子户). Trong quá trình tái thiết, hiện đại hóa đô thị đã xuất hiện rất nhiều “đinh tử hộ” tại các địa phương.
Hệ thống đẩy mới này, nếu được xác nhận, có thể viết lại các quy tắc của du hành vũ trụ – chưa kể còn thách thức trực tiếp những định luật vật lý vốn được xem là nền tảng.
Chỉ hơn một thế kỷ trước, thế giới đồng thời phải đối mặt với hai đại dịch. Một trong số đó hầu như ai cũng biết đến, còn đại dịch kia gần như đã bị lãng quên.
Một thanh niên 28 tuổi ở Liêu Ninh, Trung Quốc, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình giống hệt CEO Nvidia Jensen Huang. Các video hóa thân của anh thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài tuần.
Nghệ sĩ Thụy Sĩ Micha Hani sử dụng một chiếc máy bay Yak-40 cũ tại Armenia làm “toan vẽ”, tạo nên hình ảnh Chúa Jesus khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy trọn vẹn từ trên không.
Các nhà khảo cổ Đức phát hiện cuốn sổ Latin hơn 800 năm tuổi trong hố xí Trung cổ cùng nhiều dấu vết cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, bao gồm cả “giấy vệ sinh lụa”.
Một giáo viên người Mỹ từng quyên góp 5.000 USD giúp người phụ nữ Trung Quốc trồng cây giữa sa mạc Nội Mông. Sau 25 năm, nơi ấy đã trở thành khu rừng với hơn 50.000 cây xanh.
Một trường giáo dục đặc biệt ở Trung Quốc đang gây tranh cãi sau khi yêu cầu học sinh mang búp bê nặng 2,5kg suốt cả ngày để “thấu hiểu công lao cha mẹ” và trải nghiệm việc chăm con.
Mực nước sông Euphrates đang giảm mạnh vì biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường, làm dấy lên tranh cãi quanh các lời tiên tri trong Kinh Thánh về ngày tận thế.
Giữa cái lạnh thấu xương, một người đàn ông vẫn đứng bất động trên tảng băng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Không giày, không tất. Mỗi phút trôi qua là một cuộc chiến giằng co giữa ý chí phi thường và sự khắc nghiệt của tự nhiên.
Gabi, robot AI cao 130 cm, thụ giới trở thành nhà sư tại chùa Jogyesa, Seoul, mở ra hướng mới trong sự giao thoa giữa công nghệ và tôn giáo truyền thống.