Gần 3.000 ca nhiễm, TP.HCM sẽ lấy 500.000 mẫu thử COVID-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hiện đã có gần 3.000 ca nhiễm, 5 quận, huyện ở TP.HCM có nhiều ca mắc COVID-19 phải lấy 500.000 mẫu/ngày trong 5 ngày tới, sau đó sẽ đến các quận huyện còn lại.
Lấy mẫu xét nghiệm cư dân liên quan chợ Sơn Kỳ (Ảnh: HCDC)
Lấy mẫu xét nghiệm cư dân liên quan chợ Sơn Kỳ (Ảnh: HCDC)

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì buổi làm việc với các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị chức năng về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, yêu cầu tăng tốc công tác chống dịch trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc trực tuyến, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng việc quan trọng trước mắt là phải đánh giá đúng tình hình dịch bệnh đang diễn ra, từ đó mới có thể đưa ra biện pháp phù hợp.

Phó Thủ tướng nhận định, tình hình dịch bệnh hiện tại, với 68% các ca nhiễm không có biểu hiện và triệu chứng bệnh, so với thời điểm khởi phát dịch (ngày 27/5), các chuỗi dịch bệnh phát sinh bất chợt khó lường, khi phát hiện thì đã tạo ra ổ dịch lớn. Tại Thành phố đã xuất hiện các chuỗi lây nhiễm ở các khu công nghiệp, chợ đầu mối là những nơi có khả năng lây lan nhanh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, việc áp dụng Chỉ thị 10 của TP đã có phát huy kết quả nhất định, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp. TP cần kiên quyết, toàn diện, triệt để hơn nữa trong triển khai các giải pháp chống dịch, cân nhắc việc thực hiện các giải pháp để cắt đứt nguồn lây, tránh để lây lan rộng. Bên cạnh đó, TP cần nâng cao năng lực test mẫu cho kết quả nhanh, không để chậm trễ dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Trong chiều ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã ký văn bản số 2142 về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: HCDC

Kế hoạch yêu cầu, mỗi ngày, 5 quận huyện có nhiều ca mắc COVID-19 gồm quận 8, Tân Phú, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh phải thực hiện lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu. Việc lấy mẫu bắt đầu từ hôm nay, ngày 26-6, kết thúc vào ngày 30-6.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) – đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính trong đợt lấy mẫu tầm soát diện rộng lần này cho biết thêm, các quận huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng bắt đầu từ ngày 1-7, với số lượng 500.000 mẫu/ngày.

TP.HCM sẽ sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp, bao gồm các hình thức gộp 10 và gộp 15. Số lượng 500.000 người x 10 ngày = 5.000.000 người.

Về tổng số mẫu xét nghiệm (lũy tích) từ đợt dịch đầu tiên tính đến 20h ngày 26-6, HCDC cho biết có 851.816 mẫu; còn từ đợt dịch thứ 4 (tính từ ngày 26-5) đến nay là 1.113.933 mẫu.

Theo HCDC, hiện chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Các chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện như: xưởng cơ khí ở Hóc Môn, chung cư Ehome 3, chuỗi Hnam Mobile, chuỗi vựa ve chai quận 1, chuỗi Công ty Kim Minh quận 5, Công ty thực phẩm Trung Sơn… đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin: “Hôm nay, Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận 80.000 test nhanh do Công ty TNHH Medico gửi vào. Ngoài ra còn có lượng test nhanh đang giữ trong kho ở phía Nam (chưa rõ con số cụ thể) cũng sẽ được chuyển cho TP.HCM”.

Lấy mẫu mở rộng cư dân liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú - Ảnh: HCDC
Lấy mẫu mở rộng cư dân liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú - Ảnh: HCDC

Tính đến hết ngày 24/6/2021, tổng cộng có 404.707 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Tại cộng đồng gồm 190.734 người; Tại KCN, KCX gồm 213.973 người.

Có 1.109 phản ứng sau tiêm, trong đó có 73 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm (20 trường hợp độ 1, 26 trường hợp độ 2, 15 trường hợp độ 3, 02 trường hợp độ 4 và 10 trường hợp khác) nhưng tất cả đều được theo dõi sát, hiện giờ đều ổn định.

Theo Bộ Y tế, tính đến 15h ngày 26-6, TP.HCM có 2.958 ca mắc COVID-19, chỉ sau Bắc Giang. Riêng mốc thời gian từ 6h ngày 24-6 đến 6h ngày 25-6, TP.HCM ghi nhận 667 trường hợp mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong đợt "sóng" dịch COVID-19 thứ 4 ở TP.HCM. Tuy nhiên, bản tin trưa 26-6 của Bộ Y tế công bố, TP.HCM không ghi nhận thêm bệnh nhân mới.