FPT lập chi nhánh thứ 3 tại Trung Quốc, tuyển thêm 3.000 kỹ sư công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến chi nhánh FPT tại Đại Liên (Trung Quốc) sẽ tuyển dụng 2.000 - 3.000 kỹ sư công nghệ trong vòng 3-5 năm tới, tập trung vào các kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong các mảng quản trị dự án, tư vấn chiến lược.

Tập thể lãnh đạo và nhân viên FPT tại văn phòng Đại Liên.
Tập thể lãnh đạo và nhân viên FPT tại văn phòng Đại Liên.

FPT vừa thành lập chi nhánh FPT Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhằm cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng cao tới khách hàng tại Nhật Bản và Trung Quốc. Với nguồn nhân lực chuyên môn cao, sử dụng đa dạng ngôn ngữ, FPT kỳ vọng, trong tương lai gần, chi nhánh sẽ mở rộng tập khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

Trước mắt, FPT Đại Liên sẽ tập trung vào khối khách hàng tại Nhật Bản. Đồng thời, chi nhánh mới sẽ mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh mới, không chỉ với doanh nghiệp Trung Quốc mà còn với hàng nghìn doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Đại Liên.

Ông Phạm Thanh Tuấn - Giám đốc FPT Đại Liên cho biết, đội ngũ nhân sự của Công ty tại Đại Liên, Nhật Bản và 15.000 kỹ sư tại Việt Nam sẽ phối hợp mang tới những sản phẩm dịch vụ công nghệ có chất lượng tốt nhất.

“Dự kiến chi nhánh sẽ tuyển dụng 2.000-3.000 kỹ sư công nghệ trong vòng 3-5 năm tới, tập trung vào các kỹ sư công nghệ chất lượng cao trong các mảng quản trị dự án, tư vấn chiến lược”, ông Tuấn nói.

Đại Liên là văn phòng thứ 3 của FPT tại Trung Quốc. Khai trương văn phòng đầu tiên tại Thượng Hải từ năm 2017, và tại Nam Ninh năm 2023, FPT có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực công nghệ ô tô và sản xuất bán dẫn tại Trung Quốc hợp tác, thực hiện các dự án quan trọng.

Chi nhánh của FPT tọa lạc tại số 1 Hui Xian Yuan, khu công nghệ cao Đại Liên, cùng với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới khác như Canon, Amazon, KPMG…

Cũng trong kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài, cách đây ít ngày, FPT cũng đã công bố việc khai trương văn phòng thứ 3 tại Hàn Quốc, đặt tại thành phố Daegu.

Theo kế hoạch, văn phòng sẽ mở rộng tìm kiếm, hợp tác với các công ty tài chính, ngân hàng và các khách hàng trong lĩnh vực ô tô, sản xuất, robot ở Daegu, hướng tới xây dựng một trung tâm phát triển phần mềm và vươn tầm hoạt động ra các vùng lân cận như Daejon, Kumi...