Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm, để ngỏ khả năng tiếp tục chu kỳ thắt chặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Fed đã nối lại các đợt nâng lãi suất và Chủ tịch Jerome Powell để ngỏ khả năng tiếp tục nâng trong tháng 9 do nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự mạnh mẽ.

1.png
Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Nikkei)

Sẽ thêm một đợt nâng lãi suất?

Ngày 26/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 22 năm và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai.

Mặc dù ông Powell chỉ ra những dấu hiệu đáng khích lệ mà các đợt nâng lãi suất trước đó đã mang lại trong việc kiềm chế lạm phát, nhưng ông nhắc lại rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn còn một chặng đường dài để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed từ chối đưa ra thời điểm mà các quan chức nâng lãi suất lần nữa, chỉ ra một loạt các báo cáo kinh tế xuất hiện trước cuộc họp tiếp theo của họ trong tháng 9, bao gồm 2 báo cáo về việc làm, 2 báo cáo về lạm phát chỉ số tiêu dùng và dữ liệu về chi phí việc làm.

“Tất cả những thông tin đó sẽ thông báo quyết định của chúng tôi khi chúng tôi bước vào cuộc họp đó”, ông nói. “Chắc chắn là có khả năng chúng tôi sẽ nâng lãi suất lần nữa trong cuộc họp tháng 9 nếu như dữ liệu được đảm bảo. Và tôi cũng muốn nói rằng, cũng có khả năng chúng tôi sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đó”.

Các thị trường đã phản ứng tức thì. Trong lúc ông Powell phát biểu, giá cổ phiếu tăng trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm. Các nhà giao dịch giữ vững niềm tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25% trước cuối năm. Đặt cược như vậy có nghĩa rằng có khả năng 50% sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất trước khi Fed ngừng chu kỳ thắt chặt này.

“Điều mặc định vào thời điểm này là Fed sẽ nâng lãi suất – ít nhất là thêm một lần nữa”, Stephen Stanley, kinh tế gia trưởng đến từ hãng Santande US Capital Markets, cho hay. “Nhưng thời điểm còn chưa rõ và còn tuỳ thuộc vào dữ liệu. Ông ấy nhấn mạnh một lần nữa rằng Fed đang giải quyết mọi chuyện trên cơ sở từng cuộc họp một”.

Từ đầu năm ngoái, Fed đã thực hiện chiến dịch thắt chặt tiền tệ với nhịp độ cao nhất kể từ những năm 1980 trong nỗ lực chống lạm phát. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách tạm ngừng trong tháng trước để đánh giá tầm tác động của các đợt nâng trước đó, nhưng họ đánh tín hiệu sẽ có thêm 2 đợt nâng nữa, có khả năng là vào cuối năm nay.

Đợt nâng lãi suất mới nhất vốn đã được dự báo từ trước, sau khi một số báo cáo gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ hầu như vẫn kháng cự được mức lãi suất cao hơn. Nhưng trước khi Fed ra quyết định trong hôm 26/7, các nhà đầu tư cho rằng một đợt nâng lãi suất nữa là chưa chắc chắn, một phần là bởi dữ liệu về CPI cho thấy lạm phát đã giảm đáng kể trong tháng 6.

Uỷ ban Thị trường Mở (FOMC) của Fed cho hay họ sẽ “tiếp tục đánh giá thêm thông tin” trong một tuyên bố ngay sau cuộc họp, giống như tuyên bố mà họ đưa ra sau cuộc họp tháng 6.

"Giới chức Fed sẽ nhìn vào đà tăng trưởng vừa phải của nền kinh tế, lạm phát hạ nhiệt, cung và cầu cân đối hơn, đặc biệt là trong thị trường lao động, khi họ đánh giá liệu có nên nâng lãi suất lần nữa và nếu có thì vào thời điểm nào", ông Powell cho hay.

“Nhìn vào tình hình hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng chính sách vẫn cần tiếp tục thắt chặt và phải được áp dụng một khoảng thời gian đủ dài để đạt được hiệu ứng mong muốn”, ông nói. “Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt cho đến khi chúng tôi hoàn toàn tự tin rằng lạm phát sẽ ổn định lại ở mức bền vững là 2%. Chúng tôi hiểu rằng tiến trình này vẫn còn một quãng đường dài phía trước”.

2.png
Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/9 (Anh: Axios)

Đánh giá được cập nhật

Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 26/7, FOMC nhắc lại mô tả của họ về lạm phát là “ở mức cao”. Và cập nhật đánh giá của họ về đà tăng trưởng kinh tế từ “khiêm tốn” lên “vừa phải”. Họ nhắc lại rằng ngành ngân hàng vẫn “khoẻ mạnh và có khả năng phục hồi”, cùng lúc cảnh báo rằng thắt chặt tín dụng dự kiến sẽ tác động tới nền kinh tế sau khi 3 ngân hàng cỡ vừa sụp đổ hồi đầu năm nay.

Mặc dù dữ liệu về giá tiêu dùng tháng 6 cho thấy lạm phát giảm xuống còn 3% so với mức đỉnh 9,1% năm ngoái, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn quan ngại về tình hình lạm phát cơ bản, trừ giá thực phẩm và năng lượng. Họ chỉ ra lạm phát trong ngành dịch vụ là đặc biệt đáng quan ngại do các thị trường lao động vẫn đang mạnh mẽ.

Giới chức Fed cũng tỏ ra bất ngờ trước đà tăng trưởng kinh tế bền bỉ của Mỹ. Các chuyên gia dự báo rằng, bản báo cáo theo quý về GDP sắp tới sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Một số nhà kinh tế Phố Wall đã từ bỏ dự báo về suy thoái trong năm nay, sau khi chứng kiến sức mạnh của nền kinh tế cùng với sức ép giá suy giảm.

Ông Powell nói rằng các nhà kinh tế của Fed không còn dự báo về một cuộc suy thoái xảy ra trong năm 2023 nữa, do sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ, nhưng vẫn dự báo về đà suy giảm tăng trưởng kinh tế bắt đầu từ cuối năm nay.

Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/9, sau đó là ngày 31/10 và 1/11. Ông Powell cũng sẽ có cơ hội để làm rõ về quan điểm của ngân hàng trung ương về hướng đi tiếp theo của lãi suất tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed tổ chức tại Jackson Hole, Wyoming vào cuối tháng 8./.

Theo Bloomberg