Facebook trả tiền cho thanh thiếu niên để khai thác dữ liệu từ các thiết bị của họ

VietTimes -- Facebook đang tạm dừng một kế hoạch thu thập dữ liệu cá nhân từ các tình nguyện viên được trả tiền sau khi kế hoạch này bị lộ.

TechCrunch cho biết những người tham gia thường ở độ tuổi 13-17 đã được trả tới 20 USD mỗi tháng để cho Facebook khai thác thông tin từ các thiết bị di động của họ.

Facebook nhắm mục tiêu vào thanh thiếu niên trong chương trình nghiên cứu của mình
Facebook nhắm mục tiêu vào thanh thiếu niên trong chương trình nghiên cứu của mình

Apple cáo buộc Facebook đã lạm dụng các đặc quyền của mình để phân phối ứng dụng liên quan. Nhà sản xuất iPhone hiện đã hạn chế khả năng của Facebook trong việc phát hành các ứng dụng iOS và không cho đưa lên App Store. Điều này có thể gia tăng căng thẳng giữa hai công ty.


TechCrunch cho rằng Facebook đã sử dụng quảng cáo truyền thông xã hội để nhắm mục tiêu vào thanh thiếu niên cho chương trình này.

Facebook vẫn là ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến nhất trong số những người từ 12 đến 15 tuổi ở Anh theo một báo cáo gần đây của Ofcom
Facebook vẫn là ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến nhất trong số những người từ 12 đến 15 tuổi ở Anh theo một báo cáo gần đây của Ofcom

Dữ liệu cá nhân


Ứng dụng của Facebook có quyền truy cập gần như vô hạn vào thiết bị của người dùng, bao gồm:

· Nội dung của tin nhắn riêng tư trong ứng dụng trò chuyện bao gồm ảnh và video

· Email

· Hoạt động duyệt web

· Nhật ký của những ứng dụng đã được cài đặt và khi chúng được sử dụng

· Lịch sử các vị trí nơi người dùng vừa đến

· Sử dụng dữ liệu

Ngoài ra, TechCrunch báo cáo rằng người dùng được yêu cầu cung cấp ảnh chụp màn hình các đơn đặt hàng trên Amazon của họ. Trong khi đó Facebook tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ của mình. Facebook cũng cho biết họ sẽ kết thúc chương trình trên các thiết bị của Apple. Nghiên cứu tập trung vào người dùng từ 13 đến 35 tuổi và những người dưới 18 tuổi được yêu cầu nhận được sự đồng ý của phụ huynh, Facebook cho biết.

Theo BBC News