EVN nợ PVN gần 1 tỉ USD, quá nửa là nợ đến hạn thanh toán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết EVN đang nợ nhóm này gần 23.000 tỉ đồng, trong đó nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỉ đồng, gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền.

Thông tin này được PVN đề cập trong kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong nửa đầu năm nay, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 420.100 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt cao so với kế hoạch 6 tháng đầu năm.

PVN cho hay, một trong những vướng mắc, khó khăn lớn là khoản nợ lên đến gần 23.000 tỉ đồng (1 tỉ USD) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong đó, nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỉ đồng. Điều này, theo PVN, đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối dòng tiền của tập đoàn.

EVN đang vật lộn với khoản thua lỗ tỉ đô và gặp khó khăn về tài chính.

Năm ngoái, EVN báo lỗ sau thuế hợp nhất ở mức 20.747,3 tỉ đồng. Kết quả này đã ‘thổi bay’ thành quả tích lũy của EVN, kéo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn này (tính đến ngày 31/12/2022) xuống mức âm 13.336,4 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, EVN ghi nhận số dư phải trả người bán ngắn hạn và dài hạn lên tới 79.143,8 tỉ đồng, tăng hơn 16.400 tỉ đồng so với đầu năm.

Hồi tháng 5/2023, tổng công ty này có văn bản đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc giãn thời gian thanh toán tiền than. Bên cạnh đó, EVN còn có khoản công nợ lên tới 13.000 tỉ đồng với PV Power – công ty con của PVN.

Ngoài khoản nợ lớn của EVN, PVN cho hay ngành dầu khí chịu tác động lớn từ bối cảnh kinh tế vĩ mô, thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá dầu thô, giá khí, biên lợi nhuận xăng dầu, lọc dầu giảm mạnh, nhu cầu điện tăng không cao so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 6 tháng đầu năm giảm từ 25 – 27% so với cùng kỳ. Giá phân bón ở mức thấp, tiêu thụ khó khăn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, PVN đạt sản lượng khai thác dầu thô 5,3 triệu tấn, trong đó khai thác dầu thô trong nước đạt 4,4 triệu tấn, khai thác dầu thô nước ngoài đạt 900 nghìn tấn./.