EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.
Sự xuất hiện của El Nino gây nắng nóng cực đoan đã mang lại tác động tích cực đối với nhóm nhiệt điện bao gồm điện khí và điện than trong nửa đầu năm. Song điều này cũng đồng thời ảnh hưởng tiêu cực nhẹ đến nhóm thủy điện.
Doanh thu bán điện của EVN trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 344.700 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tăng đột biến khi nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm.
Nhờ có lượng tiền và tiền gửi ngân hàng lớn, PVN thu về gần 14.370 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi và cho vay trong năm 2025.
Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 cho thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Cuối 2025, tổng tiền và các khoản tương đương tiền cùng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của toàn Tập đoàn EVN hơn 152.000 tỷ. Tập đoàn cho biết lượng tiền này vẫn chưa đủ để đáp ứng toàn bộ các khoản thanh toán ngắn hạn.
Kết quả kinh doanh của EVN khiến nhiều người ngạc nhiên vì hồi đầu năm Bộ Công thương đề xuất đưa dần khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện.
Năm 2024 và 2025, tổng lợi nhuận công ty mẹ EVN đem về gần 45.000 tỷ đồng. Con số này sắp bù đắp phần thua lỗ hơn 50.000 tỷ của giai đoạn 2022 - 2023.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 có 226 gói thầu. Hàng loạt nhà thầu tên tuổi của ngành điện như PC1, TV1, TV2, Sông Đà 11… đã tham gia, góp phần đưa dự án hoàn thành chỉ trong 6 tháng.
Đề xuất của Bộ Công Thương về việc đưa khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng của EVN vào giá bán lẻ điện bình quân đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Bộ Công thương cho biết cơ chế phân bổ chi phí chưa được tính đủ vào giá điện sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm khoản lỗ tồn đọng của EVN.
Tổng công ty Điện lực miền Nam liên tục mời thầu xây lắp đường dây, trạm biến áp và cung cấp vật tư thiết bị điện. Kết quả cho thấy một nhóm doanh nghiệp quen mặt thay nhau xuất hiện tại các dự án.
Tập đoàn PC1 là một trong những ông lớn chuyên thi công, xây lắp công trình điện. Tại nhiều dự án do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam mời thầu, PC1 đã vượt qua đối thủ với giá trúng thầu sát giá dự toán.
Tập đoàn PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện, hiện diện tại nhiều dự án đường dây 500 kV, trạm biến áp 500 kV, cáp ngầm 220 kV và các dự án có tính đặc thù cao. Giá trị trúng thầu hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
Lãnh đạo Cục điện lực cho biết việc đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết.
Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ sở hữu cơ cấu tài sản lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào duy trì hàng trăm tỷ đồng. Biên lãi ròng của công ty đạt 52% trong 9 tháng đầu năm nay, tức là cứ 100 đồng thu về, doanh nghiệp lãi ròng hơn một nửa.
Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Tiến Thỏa, trước khi chấp thuận đề xuất của Bộ Công thương, cần làm rõ nguyên nhân khoản lỗ gần 45.000 tỷ. Nếu không minh bạch thì dư luận phản ứng là điều tất nhiên.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin kết quả rà soát việc có nhiều khách hàng phản ánh hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao.
Theo EVN, việc giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện, tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến cùng với giá bán điện thương phẩm thấp hơn giá thành sản xuất trong giai đoạn 2022-2023 là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến khoản lỗ hơn 44 nghìn tỷ đồng.