EVN đứng đầu danh sách doanh nghiệp nhà nước nợ nước ngoài

Công ty mẹ - tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đứng đầu trong bảng danh sách nợ nước ngoài với khoản nợ 161.891 tỉ đồng. Trong khi, tổng số tiền các doanh nghiệp nhà nước nợ nước ngoài lên tới 381 nghìn tỉ đồng.
EVN đang đứng đầu danh sách doanh nghiệp nhà nước nợ nước ngoài
EVN đang đứng đầu danh sách doanh nghiệp nhà nước nợ nước ngoài

Theo báo cáo Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Chính phủ công bố, nợ nước ngoài của khối này là 381.419 tỉ đồng.

Cụ thể, báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho thấy, trong số 381.419 tỉ đồng nợ nước ngoài của khối này có 26.955 tỉ đồng vay ngắn hạn và vay dài hạn là 354.464 tỉ đồng.

Trong đó: vay lại vốn ODA của Chính phủ là 117.986 tỉ đồng, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 124.104 tỉ đồng. Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là 91.879 tỉ đồng. Còn lại là các hình thức huy động khác.

Tổng số nợ phải trả của khối này là 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Trong đó, nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng của các tập đoàn, tổng công ty là 553.014 tỉ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2013.

Cũng theo báo cáo, công ty mẹ - tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang đứng đầu trong bảng danh sách doanh nghiệp nhà nước nợ nước ngoài mới công bố, với khoản nợ 161.891 tỉ đồng. Trong khi, tổng số tiền các công ty mẹ nợ nước ngoài là 253.450 tỉ đồng.

Sau EVN là công ty mẹ - tổng công ty Hàng không Việt Nam nợ 27.347 tỉ đồng; công ty mẹ - tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc là 18.525 tỉ đồng; công ty mẹ - tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là 12.138 tỉ đồng…

Một số tập đoàn, tổng công ty khác cũng có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng với con số khá lớn như: tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay 32.282 tỉ đồng; tổng công ty Sông Đà vay 20.327 tỉ đồng; tổng công ty Xi măng Việt Nam vay 15.729 tỉ đồng...

Các tập đoàn cũng không ngoại lệ với số nợ vay rất cao như: tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vay 174.434 tỉ đồng; tập đoàn Điện lực Việt Nam vay 108.457 tỉ đồng; tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam vay 46.170 tỉ đồng, tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là 20.305 tỉ đồng.

Theo Một thế giới