Được mệnh danh là “Google của Việt Nam”, Cốc Cốc làm ăn ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong 4 năm trở lại đây, Công ty TNHH Cốc Cốc (Cốc Cốc) - đơn vị chủ quản của hệ thống Cốc Cốc - chỉ báo lãi duy nhất một lần vào năm 2017.
Ảnh minh họa (Nguồn: Cốc Cốc)
Ảnh minh họa (Nguồn: Cốc Cốc)

Cốc Cốc (trước đây có tên là Cờ Rôm+) là trình duyệt dành cho thị trường Việt Nam được Công ty TNHH Cốc Cốc (Cốc Cốc) phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở Chromium. Đây là nền tảng phổ biến và được nhiều trình duyệt web khác như Google Chrome và Opera sử dụng.

Theo giới thiệu trên trang chủ, Cốc Cốc là công cụ tìm kiếm và trình duyệt web lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quảng cáo hàng đầu với hơn 22 triệu người dùng.

Năm 2015, Cốc Cốc được Hubert Burda Media (Châu Á) đầu tư 14 triệu USD và đã nhanh chóng phát triển trở thành nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm dành riêng cho người Việt. Tuy nhiên, công ty này liên tục báo lỗ và vốn chủ sở hữu luôn ở tình trạng âm trong các năm sau đó.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn từ 2016 – 2019, dù vẫn ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, Cốc Cốc chỉ báo lãi duy nhất một lần vào năm 2017.

Cụ thể, trong năm 2017, Cốc Cốc báo lãi 16 tỷ đồng, trong khi các năm 2016, 2018 và 2019 báo lỗ lần lượt 93 tỷ đồng, 26 tỷ đồng và 21 tỷ đồng. Năm 2017 cũng là năm chứng kiến sự đột phá trong tăng trưởng doanh thu của Cốc Cốc với giá trị đạt 211,6 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2016.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng doanh thu có xu hướng chững lại ở các năm sau đó. Kết quả này dường như chưa tương xứng với mục tiêu doanh thu tăng ít nhất 8 lần trong 10 năm tiếp theo mà giới chủ Cốc Cốc nhiều lần đề cập.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Cốc Cốc đạt 95,45 tỷ đồng, giảm 12% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu giảm thêm 21 tỷ đồng về mức âm 62,2 tỷ đồng.

Cốc Cốc được thành lập vào tháng 7/2012, trụ sở chính đặt tại tòa nhà HITTC, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Đỗ Thanh Vân Hương (SN 1982). Bà Hương hiện còn đứng tên cho CTCP Thương mại và Xây dựng Thành Tiến.

Đầu tháng 12/2015, Cốc Cốc đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông. Trong đó, 99,75% vốn điều lệ của Cốc Cốc được nắm giữ bởi Công ty Coc Coc Pte Ltd có trụ sở tại Singapore. Phần còn lại thuộc sở hữu Công ty TNHH Công nghệ và Quảng cáo trực tuyến BNT – pháp nhân có cùng địa chỉ với trụ sở chính của Cốc Cốc. Tháng 10/2016, Cốc Cốc giảm vốn điều lệ từ 380,6 tỷ xuống còn 363,89 tỷ đồng.

Trước khi sang tên cho Coc Coc Pte Ltd, Cốc Cốc có 5 thành viên góp vốn là Nguyễn Thanh Bình, Viktor Lavrenko, Phạm Huy Đông, Lê Văn Thanh và Đỗ Thanh Vân Hương./.