Được hoạt động trở lại, vàng Phước Sơn cam kết trả hết nợ thuế trong 12 tháng

VietTimes -- Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã khởi động lại hoạt động khai thác vàng tại mỏ Đắk Sa, sau hơn hai năm tạm dừng sản xuất vì bị cưỡng chế thuế. Đại diện công ty cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ 334 tỷ đồng nợ thuế cùng những khoản nợ của người dân, doanh nghiệp tại địa phương trong thời gian 12 tháng
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đại diện Công ty TNHH vàng Phước Sơn, việc công ty hoạt động trở lại cũng không chỉ tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động, mà còn tạo nguồn thu để trả nợ thuế cho ngân sách nhà nước, hạn chế nạn khai thác vàng trái phép, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại địa phương. 

Đáng chú ý, ông Paul Frederick Seto, Tổng Giám đốc công ty cho biết mỏ vàng Đắk Sa là một trong hai mỏ vàng áp dụng công nghệ khai thác và chế biến vàng hiện đại nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 80 triệu USD. Đặc biệt là hệ thống xử lý nước từ hoạt động sản xuất rất hiện đại, cho chất lượng nước sau xử lý cao gấp 3 lần tiêu chuẩn nước thải Việt Nam

Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH vàng Phước Sơn cũng kín đáo bày tỏ sự lo lo ngại về hoạt động của những bãi khai thác vàng không phép trong khu vực. “Chúng tôi lo ngại sẽ bị đánh đồng là nguyên nhân gây ô nhiễm như nước thải từ những bãi vàng bất hợp pháp quanh đây” – đại diện doanh nghiệp nói.