Đức dự định chi 130 tỷ euro mua sắm quốc phòng

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức ngày 26/1 cho biết chính phủ nước này dự định chi 130 tỷ euro trong 15 năm tới nhằm nâng cấp trang thiết bị cho quân đội nước này.
Máy bay trinh sát Tornado của Không quân Đức tại căn cứ không quân ở Jagel, miền Bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay trinh sát Tornado của Không quân Đức tại căn cứ không quân ở Jagel, miền Bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nghị sỹ Hans-Peter Bartels, quân đội nước này ngày càng đảm nhiệm nhiều sứ mệnh quân sự nhưng lại được trang bị không đầy đủ.

Trong báo cáo về tình trạng trang thiết bị quân sự, ông Bartels đã nêu rõ những lỗ hổng trong trang bị quân sự hiện nay của quân đội Đức.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen có kế hoạch đầu tư 130 tỷ euro để mua sắm quốc phòng từ nay tới năm 2030. Theo đó, Đức sẽ chi trung bình khoảng 9 tỷ euro/năm để mua sắm trang thiết bị quân sự mới, từ kính nhìn ban đêm cho tới các máy bay chiến đấu hiện đại.

Số tiền trên sẽ chủ yếu được sử dụng để mua sắm trang thiết bị mới nhằm giúp quân đội Đức thực thi tốt hơn các sứ mệnh ở nước ngoài.

TheoVietnam+