Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được vinh danh Dự án đáng sống năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do T&T Homes tư vấn phát triển được vinh danh “Dự án đáng sống năm 2023”.

Sau một quy trình bình chọn, thẩm định khắt khe, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch đã chinh phục hội đồng cố vấn chuyên môn và hàng triệu độc giả, xuất sắc đạt chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2023”. Giải thưởng chính là minh chứng khẳng định dự án là chốn an cư lý tưởng, mang đến những trải nghiệm sống đích thực, cũng như tiếp tục khẳng định uy tín, nỗ lực của T&T Homes và Tập đoàn T&T Group trong việc kiến tạo nên những dự án bất động sản chất lượng cao, có giá trị bền vững.

Ảnh 1 (1).jpg
Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Homes (giữa) nhận Giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2023”

Với pháp lý đầy đủ, rõ ràng, dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được triển khai xây dựng với mục tiêu trở thành một công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng cao cấp, và là điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa trung tâm quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dự án có quy mô cao 24 tầng nổi, 5 tầng hầm, bao gồm 198 căn hộ thiết kế sang trọng, đẳng cấp và tiện nghi.

Sở hữu vị trí tọa lạc đắc địa, cư dân sinh sống tại dự án có thể thuận tiện trong việc di chuyển, kết nối tới các trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa, giáo dục và các khu vui chơi giải trí cận kề. Ngoài ra, tòa nhà cao cấp này cũng tích hợp nhiều dịch vụ, tiện ích nội khu đa dạng như: trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, khu tập yoga, khu đọc sách, café, BBQ,… nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng đa dạng của cư dân và khách hàng.

Ảnh 2 (3)-min.jpg
Phối cảnh dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch

Đáng chú ý, điểm nhấn nổi bật của dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch được khẳng định khi đơn vị phát triển T&T Homes đặc biệt quan tâm đến yếu tố “xanh” xuyên suốt toàn khu vực dự án, với việc lấy cảm hứng từ lối kiến trúc vườn thẳng đứng của Singapore và hướng tới tạo dựng không gian mở, kết nối cộng đồng cư dân.

Là thành viên Hội đồng bình chọn Chương trình Dự án đáng sống 2023, ông Trần Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đánh giá rất cao thiết kế đảm bảo 25% mật độ không gian xanh tại dự án. Mặc dù hạn chế về diện tích trên một con phố vô cùng “đắt đỏ”, dự án vẫn ưu tiên kiến tạo lối sống sống xanh, thân thiện với môi trường. Đây là ưu điểm lớn tạo giá trị đẳng cấp và bền vững cho cư dân tại dự án, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa tăng nhanh, Hà Nội trở thành một trong những khu vực báo động về ô nhiễm chất lượng không khí như hiện nay.

“Điểm nhấn này của dự án là vô cùng ấn tượng và nổi bật, làm tăng thêm giá trị và tính độc bản cho dự án” - ông Thắng khẳng định.

Đặc biệt, tháng 6/2023, T&T Group đã lựa chọn Savills Việt Nam là đơn vị quản lý, vận hành cho dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch. Theo đó, Savills Việt Nam sẽ cung cấp các dịch vụ vận hành đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao trải nghiệm của cư dân và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho dự án trong bối cảnh BĐS hiện nay.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Homes cho biết: “Là đơn vị phát triển dự án, T&T Homes mong muốn dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch sẽ trở thành không gian sống lý tưởng của nhiều thế hệ cư dân. Không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn sống hiện đại, đẳng cấp và tiện nghi, chúng tôi cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần truyền cảm hứng và định hướng xây dựng chuẩn mực sống mới tại Việt Nam hiện nay”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, T&T Homes cũng đã được vinh danh là Nhà phát triển dự án đáng sống 2023. Trước đó, trong chương trình bình chọn “Dự án đáng sống năm 2022” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, Tập đoàn T&T Group cũng đã được vinh danh Nhà phát triển dự án đáng sống năm 2022. Ngoài ra, dự án T&T Victoria (TP. Vinh, Nghệ An) cũng đã chinh phục được hội đồng cố vấn chuyên môn và hàng triệu độc giả, xuất sắc đạt chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2022”./.