close Đăng nhập

Dự án chiếu sáng 5 cây cầu bắc qua sông Hàn - sản phẩm thúc đẩy kinh tế đêm ở Đà Nẵng

VietTimes – “Dự án “Dòng sông ánh sáng” chiếu đôi bờ sông Hàn và 5 cây cầu, sẽ là sản phẩm du lịch “đinh” của Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm ở địa phương” - ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho hay.

Một góc sông Hàn (TP Đà Nẵng) về đêm
Một góc sông Hàn (TP Đà Nẵng) về đêm

Sản phẩm du lịch "đinh"

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - dự án "Dòng sông ánh sáng" là một trong những sản phẩm du lịch nhằm phục vụ du khách trong đề án kinh tế đêm, đồng thời, hướng đến xây dựng một hình ảnh sống động, ấn tượng về đêm ở Đà Nẵng.

“Đây là sản phẩm "đinh" của du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới. Điểm nhấn của dự án là chiếu sáng 5 cây cầu bắc qua sông Hàn ở khu vực trung tâm TP, tô điểm cho Đà Nẵng vào ban đêm, tạo sự hấp dẫn với du khách và nâng cao giá trị tinh thần cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch” - ông Vương chia sẻ.

Còn ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng - cho biết, dự án "Dòng sông ánh sáng" là chiếu sáng nghệ thuật, trong đó kết nối 5 cây cầu bắc qua sông Hàn: Cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý.

“Trước đây TP cũng đã chiếu sáng nghệ thuật các cây cầu, tuy nhiên qua thời gian thì hệ thống chiếu sáng xuống cấp và không đồng bộ, nên ở dự án này, TP sẽ xây dựng trung tâm điều khiển tự động chung cho 5 cây cầu, kể cả chiếu sáng hai bên bờ sông Hàn, lan can, cũng như chiếu sáng nghệ thuật mặt nước" - ông Phong nói.

vt_du lich dinh.png
Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án có mức đầu tư gần 400 tỉ đồng và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Trong đó, chiếu sáng nghệ thuật cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ được thực hiện bởi một đơn vị chiếu sáng nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh đó, các công trình cao tầng hai bên bờ sông Hàn cũng sẽ được chiếu sáng nghệ thuật, nhằm tạo sự đồng bộ cho toàn khu vực.

"Những công trình cao tầng mọc lên hai bên bờ sông Hàn trong tương lai bắt buộc phải đầu tư thêm hạng mục chiếu sáng nghệ thuật theo quy định quản lý của TP từ màu sắc, hình ảnh và chiếu sáng đô thị, nhất là về đêm, nhằm tạo nên hình ảnh mới cho TP" - ông Phong cho hay.

Tiếp tục phát triển kinh tế đêm

Ông Nguyễn Văn Trừ - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng - cho biết, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thúc đầy kinh tế đêm, dịch vụ đêm tại một số chợ và các hoạt động kinh tế đêm trên một số địa bàn đã hình thành phố đêm: An Thượng (Ngũ Hành Sơn), chợ đêm Sơn Trà, phố ăn vặt Nam Ô (quận Liên Chiểu),… và phát triển thêm những khu điểm kinh doanh mới.

“Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Du lịch triển khai tuyến phố đi bộ phía bờ đông sông Hàn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm của TP Đà Nẵng. Chúng tôi cũng đã tham mưu với UBND TP và khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị kéo dài thời gian mở cửa về đêm và xây dựng các chương trình khuyến mãi, kích thích mua sắm” - ông Trừ cho biết thêm.

Đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch về đêm, ông Tán Văn Vương cho biết, bên cạnh những sản phẩm chính và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng như: Phát triển du lịch biển, du lịch vui chơi giải trí, du lịch đô thị gắn với mua sắm… thì Sở Du lịch đã và đang phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai hoạt động kinh tế đêm. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trên cơ sở các hoạt động mua sắm, biểu diễn nghệ thuật, tham quan…

Tuy nhiên theo ông Vương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tiến độ cũng như kết quả đạt được chưa như kỳ vọng đề ra.

vt_du lich dinh 2.png
Toàn cảnh các cây cầu bắc qua sông Hàn ở trung tâm TP Đà Nẵng

Hiện nay, hoạt động kinh tế đêm ở Đà Nẵng đang tập trung vào các điểm: Tuyến biển từ đường Hoàng Sa đến đường Trường Sa, hình thành các khu phục vụ du khách; khu vực dọc 2 bên sông Hàn; khu phố du lịch An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn); khu vực công viên châu Á (quận Hải Châu)… và bước đầu có một số kết quả nhất định.

"Để kinh tế đêm hoạt động tốt, trong thời gian tới, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, quận, huyện tập trung vào quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và quận Hải Châu. Cụ thể là sẽ triển khai phố đi bộ trên tuyến Bạch Đằng nối dài từ cầu Rồng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi; từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến công viên bờ Đông cầu Rồng... Dự kiến triển khai giai đoạn 1 từ quý 1/2024” – ông Tán Văn Vương cho biết.

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.