Doanh nghiệp Xuân Trường muốn làm khu du lịch 1.500ha tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường muốn cải tạo hồ Thanh Long thành khu du lịch lịch sử, văn hoá, tâm linh, sinh thái, tầm cỡ quốc gia.
UBND Tỉnh Hải Dương làm việc với Doanh nghiệp Xuân Trường (Ảnh: Công thông tin Hải Dương)

UBND Tỉnh Hải Dương làm việc với Doanh nghiệp Xuân Trường (Ảnh: Công thông tin Hải Dương)

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương mới đây đã họp để nghe Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trình bày phương án, ý tưởng quy hoạch và đề xuất chủ trương đầu tư dự án tôn tạo hồ Thanh Long, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Theo đó, hồ Thanh Long sẽ được cải tạo thành một khu du lịch tổng hợp có tầm cỡ quốc gia, với các loại hình du lịch đặc trưng là lịch sử, văn hoá, tâm linh, sinh thái. Doanh nghiệp sẽ tôn tạo các di tích lịch sử, khôi phục tổ chức lễ hội truyền thống để thu hút khách thập phương.

Cụ thể, khu vực nghiên cứu quy hoạch dự án có tổng diện tích với khoảng 1.502 ha, xây dựng, tôn tạo tháp thờ phật, tháp chuông … với tâm điểm là 3 ngọn tháp ở hồ Tam Tôn. Đáng chú ý, các công trình này sẽ được kết nối với nhau bằng hệ thống đường ngầm dưới lòng hồ.

Trong đó, chùa Thanh Long sẽ được cải tạo thành ngôi chùa lớn, trở thành điểm kết nối, làm nổi bật khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc. UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất với phương án ý tưởng quy hoạch theo đề xuất của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Ông Triệu Thế Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo Ban Thường Vụ Tỉnh ủy.

Sau khi được thông qua, UBND tỉnh Hải Dương sẽ giao thành phố Chí Linh chủ trì phối hợp cùng Sở Xây Dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan phối hợp cùng Doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất lựa chọn phương án ý tưởng quy hoạch, đề xuất chủ trương của dự án, đẩy nhanh tiến độ của dự án theo quy định.

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường được biết đến là nhà phát triển nhiều dự án du lịch tâm linh như: Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao (Hà Nam), Quần thể Bái Đính – Tràng An (Ninh Bình), Khu tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng), Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên).

Năm 2018, như VietTimes từng đề cập, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã đề xuất đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn (tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), quy mô 1.000ha, với tổng mức đầu tư 15.000 tỉ đồng./.