Đoàn học sinh Hà Nội giành 3 Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic quốc tế Mát-xcơ-va

VietTimes -- Ngày 7/9, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn, lần thứ IV tại Mát-xcơ-va, Liên Bang Nga. 
Đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tự hào giơ cao lá cờ Tổ quốc Việt Nam tại lễ Trao giải kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn lần thứ IV tại Mát-xcơ-va, Liên Bang Nga.
Đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tự hào giơ cao lá cờ Tổ quốc Việt Nam tại lễ Trao giải kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn lần thứ IV tại Mát-xcơ-va, Liên Bang Nga.

Theo đó, đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam dự thi đã giành được những thành tích ấn tượng: Cúp bạc đồng đội; top 3 Thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Bliz-contest cùng 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Các Huy chương thuộc về các thí sinh: Nguyễn Đình Hiếu (Tin học), Dương Trung Kiên (Hóa học), Nguyễn Bùi Quốc Anh (Hóa học) đạt Huy chương vàng; Lê Đức Khôi (Toán học), Hồ Phi Dũng (Vật lý), Trần Minh Quân (Vật lý) đạt Huy chương bạc; Hà Huy Khôi (Toán học), Nguyễn Tuấn Hoàng (Tin học) đạt Huy chương đồng. 

Được biết, đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ IV năm 2019 gồm 8 học sinh đến từ Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam tranh tài ở 4 bộ môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học vàTin học (mỗi môn có 2 học sinh dự thi).

Tham gia cuộc thi, các học sinh phải trải qua 2 ngày thi chính gồm: 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực hành, trung bình từ 5 - 6 tiếng.

Ngoài ra, trước đó các đội thi còn tham gia cuộc thi tốc độ (Bliz-contest) giải quyết 80 câu hỏi của 4 môn thi trong thời gian 2 tiếng. 

 Kết quả của cuộc thi này được tính độc lập với kết quả 2 bài thi lý thuyết và thực hành. Các câu hỏi trong đề thi mang tính hàn lâm và thực tế cao, thuộc tầm cỡ của kỳ thi Olympic quốc tế lớn nhất thế giới.

Ban giám khảo gồm các nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới.

Với mục đích tổng hòa thế mạnh từ các thành phố lớn, góp phần tạo điều kiện phát triển tiềm năng của hệ thống giáo dục quốc tế nhằm đào tạo các kỹ năng cho thế kỷ XXI, Diễn đàn năm 2019 đã thu hút hơn 100 gian triển lãm thành tựu giáo dục, hơn 1.000 diễn giả đến từ nước Nga và quốc tế cùng hơn 130.000 lượt khách tham quan.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội trả lời phỏng vấn trên kênh Truyền hình Mát-xcơ-va

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội trả lời phỏng vấn trên kênh Truyền hình Mát-xcơ-va

Phát biểu trên sóng truyền hình Mát-xcơ-va, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - tự hào: Học sinh Thủ đô luôn vinh dự đại diện cho Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế và đạt nhiều thành tích cao. Năm 2019, đoàn học sinh Hà Nội được Thành phố chọn cử lần đầu tiên tham gia cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơva và đã có nhiều cố gắng để đạt thành tích tốt nhất”.