Đến lượt WeChat 'thoát chết'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một thẩm phán liên bang Mỹ ban lệnh cấm tạm thời sắc lệnh hành pháp chống WeChat của Tổng thống Donald Trump.

Thẩm phán Laurel Beeler vừa ban hành lệnh sơ bộ, tạm thời cấm thi hành sắc lệnh hành pháp chống WeChat lẽ ra có hiệu lực từ 20/9 (giờ địa phương).

Như vậy, Apple và Google không phải xóa WeChat khỏi hai chợ ứng dụng App Store và Google Play.

Một nhóm người dùng WeChat tại Mỹ đã đâm đơn kiện chính quyền Trump vì lệnh cấm WeChat. Theo thẩm phán, đơn khiếu nại của nguyên đơn chỉ ra sắc lệnh hành pháp đe dọa tới quyền trong Tu chính án thứ nhất của người dùng.

“Bằng chứng của nguyên đơn cho thấy WeChat là công cụ liên lạc duy nhất của nhiều người trong cộng đồng, không chỉ vì Trung Quốc cấm các ứng dụng khác mà vì người nói tiếng Trung với trình độ tiếng Anh hạn chế không có lựa chọn khác ngoài WeChat”, bà Beeler viết.

Trên toàn cầu, WeChat được hơn 1 tỷ người sử dụng.
Trên toàn cầu, WeChat được hơn 1 tỷ người sử dụng.

Michael Bien, luật sư của bên nguyên, cho rằng Mỹ chưa bao giờ đóng cửa một nền tảng liên lạc lớn, ngay cả trong thời chiến. Theo ông, sắc lệnh của Trump “chà đạp lên quyền tự do được phát biểu, thờ phụng, đọc và phản hồi báo chí… mà Tu chính án thứ nhất bảo đảm”.

Bên cạnh đó, lệnh cấm WeChat của ông Trump không cung cấp đủ bằng chứng rằng nó được đưa ra để giải quyết các lo ngại an ninh quốc gia của chính phủ. “Và, như nguyên đơn chỉ ra, có nhiều phương án thay thế rõ ràng cho một lệnh cấm triệt để, chẳng hạn cấm WeChat khỏi thiết bị chính phủ như Australia đã làm, hay thực hiện các biện pháp khác để xử lý bảo mật dữ liệu”.

Lệnh sơ bộ được thẩm phán đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết thông qua thỏa thuận giữa TikTok, Oracle và Walmart.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố lệnh cấm WeChat và TikTok sẽ có hiệu lực từ chiều 20/9 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, lệnh cấm với TikTok được lùi lại ít nhất một tuần để hoàn tất các giao dịch.

Về phía WeChat, với lệnh sơ bộ từ thẩm phán, ứng dụng tạm thời được an toàn trên phạm vi toàn quốc. Lệnh không chỉ ngăn cản nỗ lực cấm tải về WeChat của chính quyền Trump mà còn chặn đứng nỗ lực của chính phủ trong việc cấm các giao dịch khác với WeChat tại Mỹ, làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa tính khả dụng của ứng dụng tại đây.

WeChat hiện có 19 triệu người dùng hàng ngày tại Mỹ. Nó phổ biến trong giới sinh viên Trung Quốc, người Mỹ sống tại Trung Quốc và một số người Mỹ có quan hệ cá nhân, công việc tại Trung Quốc. Đây là một siêu ứng dụng, kết hợp nhiều dịch vụ trong một và là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Trung Quốc. Trên toàn cầu, WeChat được hơn 1 tỷ người sử dụng.

Theo ICTNews