Đã ngừng tìm kiếm máy bay SU30-MK2 gặp nạn trên biển

VietTimes -- Tờ Giao thông dẫn lời Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết: Công tác tìm kiếm máy bay SU30-MK2 số hiệu 8585 đã kết thúc. Nhưng chưa rõ kết quả đã trục vớt được máy bay này hay chưa
Máy bay Su-30KM2 mang số hiệu 8585 - chiếc đã bị tai nạn
Máy bay Su-30KM2 mang số hiệu 8585 - chiếc đã bị tai nạn

Cụ thể, Đại tá Dương Minh Hiền nói phía Quân chủng Hải quân vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về việc đã trục vớt được máy bay Su30-MK2 hay chưa - báo Giao thông cho biết.

Máy bay Su-30KM2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã rơi chưa rõ nguyên nhân vào 7h29 ngày 14/6, khi đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện ngoài biển thuộc khu vực đảo Mắt, cách thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khoảng 40 km.

Hai phi công bay là Thượng tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá - Phi đội trưởng Nguyễn Hữu Cường đã bung dù thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ có Thiếu tá Cường được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh cứu vớt sau gần 1 ngày lênh đênh trên biển. Đến ngày 18/6, thi thể phi công Thượng tá Trần Quang Khải mới được tìm thấy.

Nhiều ngày sau đó, lực lượng chức năng và ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay mất tích và giao lại cho cơ quan chức năng liên quan.

Trong chiến dịch tìm kiếm các phi công Máy bay Su-30KM2 mang số hiệu 8585, một tai nạn kép nữa xảy ra, khi máy bay CASA-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn không quân 918 lại rơi, cướp đi sinh mạng của 10 quân nhân trên máy bay, trong đó có cả Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918.

Hiện nhiều phần của máy bay CASA-212 đã được trục vớt, bao gồm cả hộp đen của máy bay, nhưng thi thể thành viên thứ 10 của phi hành đoàn CASA-212 vẫn chưa được tìm thấy.