VKS đề nghị mức án với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm
Viện kiểm sát đã công bố luận tội và đề nghị mức án với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Viện kiểm sát đã công bố luận tội và đề nghị mức án với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Các doanh nghiệp, cá nhân khai giai đoạn bà Trần Việt Nga ký duyệt, nhiều hồ sơ bị “om” rất lâu, thậm chí bị trả lại 4–5 lần dù đã bổ sung đầy đủ. Nếu chi tiền "bôi trơn" hồ sơ sẽ được duyệt ngay.
Tại tòa, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga phủ nhận việc đặt ra "cơ chế 2 triệu đồng/hồ sơ”, trong khi cấp dưới khai từng được bà gọi lên “nói nhỏ” và yêu cầu truyền đạt nội dung này cho các chuyên viên khi duyệt hồ sơ quảng cáo.
Nhận 43 tỷ đồng nhưng trước tòa cựu cục trưởng khai rằng thời điểm đó ông không cho rằng đây là tiền hối lộ. Theo cách hiểu của ông, hối lộ là việc gây khó dễ để ép doanh nghiệp chi tiền...
Vụ án “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục được mở rộng. Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can, thực hiện khám xét tại 15 địa điểm liên quan.
Cục An toàn thực phẩm tạm dừng lưu thông lô APIROCA‑B do hàm lượng Vitamin B2 không đạt chuẩn, sau khi có kết quả kiểm nghiệm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Lê Hoàng cùng 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan.
Ngoài lương thực, thực phẩm bao gói sẵn, có hạn sử dụng, bảo quản dài ngày, các nhà hảo tâm cũng nên ủng hộ vitamin, men tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe cho trẻ em, người già trong vùng bão, lũ.
Cục An toàn thực phẩm cảnh báo với người tiêu dùng về việc sản phẩm Green Health tinh dầu thông đỏ sâm Ngọc Linh quảng cáo vi phạm pháp luật, khi gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh và quảng cáo không đúng với nội dung đã được cấp.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Công ty Đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng), tổ chức điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc.
VietTimes – Thực phẩm chức năng Shikawa quảng cáo gây hiểu nhầm là thuốc, đặc biệt là không đúng với nội dung quảng cáo đã được cấp.
Công ty Dược Kobayashi của Nhật đã cho thu hồi nhiều loại sản phẩm thực phẩm chức năng chứa "beni-koji", sau khi 13 người dùng bị suy giảm chức năng thận, trong đó 6 người phải nhập viện.
VietTimes – Cục An toàn thực phẩm thông báo tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa là 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Yangxindan và An Cung Hoàn Fuwak-hk do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK sản xuất.
VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo về việc quảng cáo của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe IMMUKANS vi phạm pháp luật và khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm vi phạm.
VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về một số loại ma túy cũ "đội lốt" thực phẩm chức năng công dụng làm đẹp da, chữa ung thư và đề nghị người tiêu dùng hết sức cảnh giác.
VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa lên tiếng cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginseng Slim do Công ty CP The Fansi công bố và chịu trách nhiệm đã quảng cáo như thuốc chữa bệnh, là vi phạm.
VietTimes – Trên một số website, viên sủi An Thần được quảng cáo có tác dụng như thuốc chữa bệnh, không đúng với giấy xác nhận nội dung cho phép, là vi phạm pháp luật.