Công ty Rheinmetall của Đức thông báo chuyển giao thêm tăng thiết giáp cho Ukraine

VietTimes – Chính quyền Đức có kế hoạch chuyển giao hơn một trăm xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Theo trang Berliner-Zeitung, Ukraine đã nhận được 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và đã đưa vào chiến trường.

Xe chiến đấu bộ binh Marder A3 của quân đội Đức. Ảnh Berliner-Zeitung
Xe chiến đấu bộ binh Marder A3 của quân đội Đức. Ảnh Berliner-Zeitung

Tập đoàn vũ khí Rheinmetall tuyên bố sẽ cung cấp thêm xe tăng và đạn phòng không cho Ukraine vào mùa hè năm 2023. Tuần trước, Công ty trong một cuộc họp báo tại nhà máy sản xuất ở Unterlüß, Lower Saxony cho biết, Bộ Quốc phòng Liên bang Đức đặt hàng 20 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Bộ Quốc phòng Đức đã rút 20 xe chiến đấu bộ binh Marder từ kho vũ khí dự trữ và mua lại từ công ty Rheinmetall 20 chiếc khác. Những xe thiết giáp này sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối tháng 7. Chính phủ Đức sẽ trả hàng triệu euro cho Rheinmetall để mua số xe này. Công ty chưa rõ số lượng xe tăng bổ sung sẽ là bao nhiêu.

Theo công ty Rheinmetall, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder đã được chuyển đến Ukraine, 20 chiếc từ Rheinmetall và 20 chiếc từ kho dự trữ của quân đội Đức sẽ được chuyển tiếp theo. Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp thêm 60 xe chiến đấu bộ binh đang cần phải sửa chữa, dự kiến sẽ là 10 xe được hoàn thành mỗi tháng và chuyển giao ngay cho Ukraine.

Xe thiết giáp Marder đã được quân đội Đức sử dụng từ những năm 1970 và hiện đang dần được thay thế bằng xe thiết giáp Puma kế nhiệm. Ukraine đang nhận các mẫu sửa đổi A3 được sản xuất từ năm 1989. Marder A3 khác với những phiên bản trước do được trang bị thêm giáp phụ, cho phép chống lại đạn xuyên giáp 30 mm phần mũi xe.

XethietgiapDuc01.jpg
Xe chiến đấu bộ binh Marder A3 của quân đội Đức. Ảnh Berliner-Zeitung

Trạm vũ khí của xe thiết giáp được trang bị pháo tự động 20 mm RH 202 (cơ số đạn 1250 viên), súng máy đồng trục 7,62 mm MG3 (cơ số đạn 5000 viên). Xe cũng được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường MILAN, có tầm bắn 3.000 m, khả năng xuyên giáp 1.000 mm.

Kíp xe chiến đấu bộ binh có 3 thành viên, mang theo 7 binh sĩ. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 600 mã lực. Tốc độ tối đa trên đường nhựa là 65 km/h. Dự trữ nhiên liệu hành trình cho 600 km.

XetangDuc.jpg
Xe tăng Leopard -1A5DK tại Đan Mạch. Ảnh Berliner-Zeitung

Cũng theo trang Berliner-Zeitung, lực lượng lính tăng Ukraine, được huấn luyện để sử dụng xe tăng Leopard 1A5DK tại Đan Mạch sẽ hoàn thành khóa huấn luyện vào mùa thu năm 2023. Ngoài các huấn luyện viên Đan Mạch, các chuyên gia dân sự và quân sự từ Đức cũng tham gia khóa huấn luyện cho quân đội Ukraine. Sau khi kết thúc khóa học, Rheinmetall sẽ chuyển giao 80 xe tăng Leopard 1A5DK, đã ngừng hoạt động 18 năm trước. Năm 2024-25, Rheinmetall có kế hoạch chuyển giao khoảng 100 xe Leopard 1A5DK.

Theo Berliner-Zeitung