Israel phát triển tháp pháo không người điều khiển tự động hóa cao cho xe thiết giáp chở quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Công ty Elbit Systems phát triển một tháp pháo không người lái UT30MK2 có thể định cấu hình, cung cấp hỏa lực hiệu quả cao cho các xe thiết giáp chở quân (APC) đồng thời đảm bảo an toàn cho binh lính trong xe.

Được phát triển trên những tháp pháo tăng thiết giáp, đã kiểm chứng về khả năng hỏa lực và cấp độ an toàn trong chiến đấu, được nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới sử dụng, Elbit Systems đã phát triển UT30MK2, tháp pháo thế hệ mới nhất.

Tháp pháo không người lái UT30 MK2. Video Elbit Systems

Thiết kế mô-đun cho phép UT30MK2 chuyển đổi từ cấu hình tháp pháo không người điều khiển sang có người điều khiển dễ dàng. Được thiết kế với cấu hình rất thấp, UT30MK2 được trang bị nhiều hệ thống vũ khí tùy chọn, các biện pháp đối phó kỹ thuật cao và hệ thống quang điện tử tiên tiến, tất cả trang thiết bị đều do công ty phát triển, cung cấp hỏa lực hiệu suất và độ tin cậy cao trên chiến trường.

Tháp pháo được trang bị Hệ thống Ổn định tầm hướng Dẫn động Điện (EDSS), bao gồm các động cơ điện tháp pháo để nâng hạ hệ thống vũ khí và xoay chuyển mặt phẳng ngang, tay cầm điều khiển thiết bị kính ngắm của pháo thủ và kính quan sát trưởng xe, EDSS cũng được trang bị các con quay hồi chuyển laser cho vũ khí và tháp pháo để ổn định tự động hướng bắn.

Máy tính điều khiển tháp pháo chính, màn hình đa chức năng và cảm biến tháp pháo cho tính toán phần tử bắn được tối ưu hóa, cung cấp khả năng xạ kích với xác suất trúng đích cao trong mọi tình huống chiến trường đối với các mục tiêu tại chỗ và di động. Hệ thống kính ngắm, kính quan sát được trang bị camera cung cấp hình ảnh TV HD ban ngày và camera quang ảnh nhiệt quan sát ban đêm, kính ngắm được lắp đặt hệ thống ổn định tầm hướng riêng biệt, cho phép tăng cường khả năng ngắm bắn chính xác khi đang cơ động, được trang bị hệ thống thứ cấp theo dõi mục tiêu tự động (ATT) độc lập nhằm tăng cường xác suất bắn trúng và tiêu diệt mục tiêu.

Vũ khí được trang bị cho tháp pháo UT30MK2 bao gồm pháo tự động tốc độ bắn cao ATK MK44 ABM 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm cung cấp xác suất bắn trúng đạn từ phát bắn đầu tiên và khả năng phá hủy mục tiêu cao nhất trên thị trường. ATGM ( Tên lửa dẫn đường chống tăng ) được tích hợp với Hệ thống điều khiển hỏa lực tháp pháo và tháp pháo. Tháp pháo được trang bị Hệ thống cảnh báo chiếu xạ laser (LWS), Hệ thống phóng lựu đạn khói (SGL) tùy chọn. Thiết kế mô-đun của tháp pháo cũng cho phép tích hợp các loại vũ khí thay thế khác trong các chuẩn vũ khí NATO tương đương.

Theo thiết kế UT30MK2 được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng, giúp pháo thủ có thể tấn công các mục tiêu tại chỗ và mục tiêu di chuyển trong điều kiện xe cơ động trên địa hình phức tạp. Kính ngắm của pháo thủ và kính quan sát toàn cảnh của trưởng xe được lắp đặt hệ thống ổn định độc lập, tăng cường khả năng quan sát riêng biệt của các thành viên. Kính quan sát của trường xe có liên kết động với kính ngắm của pháo thủ, giúp chỉ huy xe nhanh chóng chỉ thị mục tiêu ưu tiên trên chiến trường.

Thapphao02.jpg
Thapphao03.jpg
Thapphao04.jpg
Tháp pháo không người lái UT30 MK2. Ảnh Elbit Systems

UT30MK2 có thể dễ dàng chuyển đổi sang cấu hình có người lái. Tất cả các hệ thống thứ cấp tương tự như nhau, cung cấp đầy đủ tính mô-đun và khả năng hoạt động tương đương. Tùy chọn mới cho phép khách hàng điều chỉnh giải pháp có người lái hoặc không người lái cho đội hình chiến đấu.

Trong cấu hình mô-đun tự động hóa không người điều khiển, UT30MK2 được lắp đặt hoàn toàn độc lập phía trên mái khoang bộ binh, không ảnh hưởng đến lớp giáp bảo vệ xe và bảo toàn không gian vận chuyển bên trong xe.

Với các trang thiết bị điện tử hiện đại, được thiết kế cho các phương tiện chiến đấu bộ binh, có khả năng bảo vệ chống đạn và các mảnh đạn nổ phá, UT30MK2 cho phép kíp xe nhận thức rõ ràng tình huống chiến trường xung quanh khi cửa xe đóng kín và dễ dàng thích ứng với những loại phương tiện hiện có và trong tương lai.

Theo Military Leak