Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo:

Công ty Kim Long Nam có thể bị phạt tới 700 triệu đồng vì xả thải trái phép ra biển

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt kịch khung đối với Công ty Kim Long Nam vì hành vi xả nước thải trái phép ra biển.

Công ty Kim Long Nam là thủ phạm xả nước thải trái phép ra biển Mỹ Khê đêm ngày 5/8 (ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp)
Công ty Kim Long Nam là thủ phạm xả nước thải trái phép ra biển Mỹ Khê đêm ngày 5/8 (ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp)

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 của UBND TP. Đà Nẵng chiều ngày 7/8, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt Công ty Kim Long Nam, đơn vị xả nước thải ra biển với khung phạt cao nhất.

Như vậy Công ty Kim Long Nam đối mặt với mức xử phạt có thể lên đến 700 triệu đồng.

Được biết, vào khoảng 21h tối ngày 5/8, tại khu vực cống xả nước trên đường Võ Nguyễn Giáp thuộc địa bàn phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng nước thải đen ngòm, hôi thối, chảy ồ ạt ra biển khiến người dân và du khách bức xúc. Sự việc nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong nhân dân.

Chỉ đạo của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ được đưa ra sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Lê Quang Nam báo cáo tại phiên họp về vụ việc này.

Trước đó Công ty Kim Long Nam đã bị Cảnh sát môi trường và UBND quận Sơn Trà đã lập biên bản về những sai phạm này.