Công ty Đức Rheinmetall tiếp tục cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng chủ lực Leopard 2A4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chính phủ Hà Lan và Đan Mạch thông báo ý định mua sắm xe tăng chủ lực Leopard 2 A4. Hai quốc gia đồng tài trợ trong đơn đặt hàng như một phần của liên minh xe tăng quốc tế viện trợ cho Ukraine.

Xe tăng chủ lực Leopard 2 A4 do công ty Rheinmetall của Đức sản xuất. Ảnh Military Leak
Xe tăng chủ lực Leopard 2 A4 do công ty Rheinmetall của Đức sản xuất. Ảnh Military Leak

Trên cơ sở thỏa thuận này, chính phủ Hà Lan đã ký hợp đồng với Rheinmetall để cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A4 MBT có giá trị thấp hơn 1 triệu euro.

Giới chức Hà Lan, Đan Mạch và Đức và đại diện của công ty Rheinmetall gần đây đã ký một thỏa thuận cho gói viện trợ xe tăng này. Chiếc xe đầu tiên dự kiến được giao vào tháng 1/2024, chiếc cuối cùng sẽ được giao trong năm 2023. Những phương tiện chiến đấu này là xe tăng Leopard 2A4 nâng cấp, được Rheinmetall mua lại từ kho dự trữ của các quốc gia đang sử dụng.

Giao dịch đặc biệt này nhấn mạnh, công ty Đức Rheinmetall hiện đang đóng vai trò là nhà cung cấp vũ khí trang bị quan trọng cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Đây chỉ là hoạt động mới nhất trong hàng loạt những kế hoạch, đã được doanh nghiệp công nghệ quốc phòng, có trụ sở tại Düsseldorf thực hiện trong nỗ lực hỗ trợ quân đội Ukraine.

Đồng thời, Rheinmetall cũng là nhà cung cấp đạn dược cỡ vừa và cỡ lớn mới cho quân đội Ukraine, bao gồm đạn 20mm cho pháo tự động Marder IFV, đạn pháo tăng 105mm và 120mm cho pháo của xe tăng Leopard -1 và Leopard 2. Lô đạn 35mm đầu tiên cho pháo phòng không tự hành Gepard cũng sẽ sớm sẵn sàng để chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Rheinmetall cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho quân đội Ukraine một số lượng lớn các phương tiện chiến đấu, thông qua các chương trình trao đổi đa phương “Ringtausch” với các quốc gia đối tác hoặc trực tiếp chuyển giao các xe thiết giáp cho Ukraine.

Tháng 3/2023, Rheinmetall đã chuyển giao 20 xe chiến đấu bộ binh Marder tới Ukraine theo lệnh của chính phủ Đức. Lô thứ hai gồm 20 chiếc xe đã qua sửa chữa, nâng cấp và thử nghiệm sẽ được xuất xưởng vào mùa hè năm 2023.

Đến cuối năm 2023, Rheinmetall cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 26 xe tải quân sự hoàn toàn mới và 2 hệ thống phòng không hiện đại. Kế hoạch viện trợ cũng bao gồm những hệ thống trinh sát di động SurveilSPIRE với camera có khả năng hoạt động ngày đêm và máy bay không người lái (UAV) mini tự động hoàn toàn.

Tập đoàn cũng đang cung cấp cho Ukraine hệ thống bệnh viện dã chiến bao gồm các container và lều trại dã chiến, trạm phẫu thuật di động tiền phương trong container để điều trị ban đầu những trường hợp chấn thương, cả hai hệ thống trang bị y tế này là nguồn hỗ trợ quan trọng cho quân đội Ukraine trong thời gian tới.

Theo Military Leak