CMH Group chuyển nhượng cổ phần CM Phan Thiết cho ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau 3 đợt chuyển nhượng cổ phần, kéo dài từ tháng 3 – 7/2023, CMH Group mới hoàn tất việc triệt thoái vốn khỏi doanh nghiệp dự án Lemore Phan Thiết.

Một góc bãi biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Một góc bãi biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, ngày 9/3/2023, CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group – Mã CK: CMS) cho biết đã chuyển nhượng 1,64 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn CTCP CM Phan Thiết (CM Phan Thiết), qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 40%.

Phần vốn còn lại ở CM Phan Thiết được CMH Group sang tay cho đối tác sau đó nhiều tháng, cụ thể là trong các ngày 3 và 4/7.

Chủ trương thoái vốn tại CM Phan Thiết đã được HĐQT CMH Group thông qua từ tháng 9/2022. Mục đích nhằm "thu hồi khoản đầu tư tài chính để bổ sung nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh".

Theo các hợp đồng ký ngày 19/9/2022, CMS sẽ bán toàn bộ 60% cổ phần CM Phan Thiết cho 3 nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Văn Thắng, bà Nguyễn Thị Loan và ông Phạm Đức Thắng. Tổng giá trị chuyển nhượng là 50,4 tỉ đồng.

Được biết, sau khi CMH Group triệt thoái vốn, CM Phan Thiết đã đổi tên thành Lemore Phan Thiết, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 82 tỉ đồng lên 102,5 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1973, được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Lemore Phan Thiết thay cho ông Phạm Minh Phúc – đương kim Chủ tịch HĐQT CMH Group. Nên biết, bà Loan là cựu Thành viên HĐQT CMH Group.

Theo tìm hiểu của VietTimes, CM Phan Thiết được thành lập vào tháng 2/2021, là chủ đầu tư dự án khách sạn Lemore Phan Thiết, quy mô 0,19ha, tọa lạc tại tỉnh Bình Thuận.

Động thái thoái vốn CM Phan Thiết được CMH Group thực hiện sau khi chứng kiến sự chuyển dịch lớn trong cơ cấu cổ đông, nổi bật là sự xuất hiện của cựu Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Hưởng.

Như VietTimes từng đề cập, chỉ trong hai phiên giao dịch (10/12 và 13/12/2021), ông Hưởng đã mua vào 3,7 triệu cổ phiếu CMS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu ở công ty này lên 24,9% vốn điều lệ, tương đương với 4,28 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, ông Hưởng từng đăng ký mua vào gần 17,2 triệu cổ phiếu CMS trong đợt chào bán riêng lẻ 34,4 triệu cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường CMH Group (tổ chức ngày 21/12/2021) thông qua.

Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, CMS chỉ bán được 8,25 triệu cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư, bao gồm ông Phạm Minh Phúc (2,3 triệu cp), Phạm Văn Xuyên (2 triệu cp), Nguyễn Huy Hoàng (1,1 triệu cp), Phạm Văn Tùng (1,36 triệu cp), Nguyễn Thúy Dung (1,04 triệu cp), Trần Ngọc Linh (300.000 cp) và Nguyễn Thành Chinh (150.000 cp), qua đó tăng vốn điều lệ lên 254,5 tỉ đồng.

Việc không mua vào bất kỳ cổ phiếu nào khiến tỷ lệ sở hữu của ông Hưởng ở CMH Group giảm xuống 16,83% vốn điều lệ. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Phúc trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 21,97% vốn điều lệ.

Trên trang chủ CMH Group, ông Nguyễn Đức Hưởng được giới thiệu là Chủ tịch sáng lập của công ty này. Ngoài ra, cơ cấu HĐQT CMH Group còn có sự góp mặt của ông Nguyễn Hoàng Duy - con trai của cựu 'banker' Nguyễn Đức Hưởng./.