close Đăng nhập

Chứng khoán tuần qua: Sau 2 năm VN-Index mới đóng tuần dưới 1.000 điểm

VietTimes – Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020 VN-Index đóng cửa tuần dưới 1.000 điểm. Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng 330 tỉ đồng trên HOSE, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 500 tỉ đồng.

Kết thúc tuần giao dịch từ 31/10 – 4/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 997,15 điểm, giảm 30,21 điểm (-2,94%) so với cuối tuần trước. HNX-Index giảm 9,17 điểm (-4,29%) xuống 204,56 điểm. UPCoM-Index giảm 1,83 điểm (-2,41%) xuống 74,26 điểm.

VN-Index lần đầu đóng cửa tuần giao dịch dưới 1.000 điểm (Nguồn: Tradingview)

VN-Index lần đầu đóng cửa tuần giao dịch dưới 1.000 điểm (Nguồn: Tradingview)

Thanh khoản thị trường tiếp tục được cải thiện với khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi phiên trên sàn HOSE đạt 549,1 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 9.361,7 tỉ đồng/phiên, tăng 6% so với tuần trước đó.

Xét theo mức độ đóng góp, NVL, HPG, MWG, BCM và EIB là những cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index trong tuần vừa qua. Trong khi đó, VRE, VNM, VPB và TCB là những mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số này.

Vật liệu xây dựng là một trong những ngành giao dịch tiêu cực nhất tuần với hàng loạt cổ phiếu thép có mức giảm lớn như HPG (-12,8%), NKG (-17,53%), HSG (-9,39%), POM (-4,55%)…

Trong khi đó, ngành thực phẩm đồ uống có tuần giao dịch khởi sắc khi hai ông lớn VNM và MSN cùng hiện sắc xanh tăng điểm, lần lượt tăng 2,56% và 0,48% so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng 330 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 683 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG (1.320 tỉ đồng), KBC (320,6 tỉ đồng), ACB (141,9 tỉ đồng), VIC (93,8 tỉ đồng) và HDB (71,1 tỉ đồng).

Ở hướng ngược lại, nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là VNM (214,4 tỉ đồng), TCB (190,3 tỉ đồng), DGC (150,1 tỉ đồng), MSN (137,7 tỉ đồng) và CTG (116,8 tỉ đồng).

Bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán có tuần mua ròng thứ hai liên tiếp với giá trị đạt 524,8 tỉ đồng trên HOSE. Dù vậy, họ vẫn bán ròng nhẹ trên HNX và bán ròng gần 71 tỉ đồng trên UPCoM.

Ngân hàng tiếp tục là nhóm cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng nhiều nhất, kể tới như VPB (248,4 tỉ đồng), TCB (142,8 tỉ đồng), EIB (97,2 tỉ đồng) và MBB (83,5 tỉ đồng). Ngược lại, họ bán ròng mạnh các chứng chỉ quỹ FUESSVFL (284,8 tỉ đồng), FUEVFVND (217,2 tỉ đồng) và E1VFVN30 (64,3 tỉ đồng).

Các nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng thứ ba liên tiếp với tổng giá trị 518,4 tỉ đồng. Cụ thể, họ bán ròng 539,6 tỉ đồng trên HOSE, lần lượt mua ròng 2,3 tỉ đồng trên HNX và 18,9 tỉ đồng trên UPCoM.

HPG là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.139 tỉ đồng. Tiếp đến là các mã cổ phiếu KBC (293,4 tỉ đồng), VIC (84,9 tỉ đồng), HDB (74,3 tỉ đồng), NVL (56,4 tỉ đồng), GEX (47,8 tỉ đồng) và STB (46 tỉ đồng).

Ở hướng ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất chứng chỉ quỹ FUESSVFL (283,5 tỉ đồng) và các mã cổ phiếu VHM (217,8 tỉ đồng), VNM (172,4 tỉ đồng), DGC (141,2 tỉ đồng), KDH (94,4 tỉ đồng) và MSN (94 tỉ đồng)./.

Dữ liệu

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.