close Đăng nhập

Chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ, mất hơn 70 điểm

Sau phiên giảm lịch sử hôm qua (3/4), thị trường chứng khoán mở cửa với loạt cổ phiếu chờ sẵn giá sàn ngay phiên ATO, khiến VN-Index mở cửa giảm hơn 70 điểm.

Tâm lý tiêu cực tiếp tục bao trùm toàn thị trường chứng khoán hôm nay (4/4). Đến khoảng 9h30, VN-Index rơi về mốc 1.160 điểm, thấp hơn tham chiếu 70 điểm.

Sắc đỏ tạm thời chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 29 mã giảm, 1 mã tăng. Một số mã thoát khỏi giá sàn như HPG, TCB, STB, MWG, VPB, VHM, VIC.

Ngược lại, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP SeaBank trở thành “ngôi sao” trong nhóm VN30 khi “nhuộm” sắc tím ngay từ đầu phiên.

Ảnh màn hình 2025-04-04 lúc 09.56.08.png
Nhiều mã rổ VN30 thoát sàn tuy nhiên vẫn nhuộm sắc đỏ. Nguồn: SSI Iboard

Ngành năng lượng chịu ảnh hưởng tiêu cực ngay từ đầu phiên với mức giảm 7,04%, tiêu biểu các mã như PVS, BSR, PVC, PTO… đều kịch sàn. Theo sau là nhóm cổ phiếu công nghệ với các mã đầu ngành như FPT giảm 6,87%, CTR giảm 6,98%, CMG giảm 6,98%...

Thị trường còn ghi nhận điểm tích cực ở nhóm vốn hoá nhỏ. 18 cổ phiếu tăng giá trong khi 11 mã giữ mức tham chiếu.

Thanh khoản đạt trên 13.000 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ của phiên trước.

Nhiều công ty chứng khoán dự báo phiên hôm nay sẽ đi xuống, biên độ dự kiến khoảng 15-40 điểm. Bên cạnh yếu tố tâm lý bi quan thì áp lực bán giải chấp sẽ xuất hiện khiến chỉ số lao dốc thêm.

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, đánh giá thị trường sẽ khó hồi phục trong ngắn hạn, trừ khi có tin tốt.

“Một số nhóm ngành không chịu nhiều tác động của thuế đối ứng 46% nhưng bị bán tháo do tâm lý bi quan, mà nội lực doanh nghiệp tốt thì nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân”, ông Huân đưa ra lời khuyên.

Kinh tế số

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.