close Đăng nhập

Chưa kịp thu xếp tài chính, “bầu” Đức chỉ mua được 4,8 triệu/20 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký

VietTimes – Với việc vừa mua thêm gần 5 triệu cổ phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức đã nâng quy mô nắm giữ tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) lên mức 329.560.533 cổ phiếu, chiếm 35,53% vốn điều lệ công ty.
Chưa thu xếp kịp tài chính, “bầu” Đức chỉ mua được 4,8 triệu/20 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký (Ảnh: Thanhnien)
Chưa thu xếp kịp tài chính, “bầu” Đức chỉ mua được 4,8 triệu/20 triệu cổ phiếu HAG đã đăng ký (Ảnh: Thanhnien)

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (“bầu” Đức) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE), báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu HAG.

Theo đó, vào thượng tuần tháng 5/2018, ông Đức đã có văn bản thông báo việc đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu HAG, theo hình thức khớp lênh qua sàn, trong thời gian từ ngày 08/05 – 06/06/2018.

Tuy nhiên, tại báo cáo vừa gửi, Chủ tịch HAG cho biết rằng, số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua thực tế chỉ đạt 4,795 triệu cổ phiếu – bằng 24,8% quy mô đăng ký.

“Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: chưa thu xếp kịp tài chính”, ông Đức lý giải.

Trước giao dịch, người sáng nghiệp đế chế Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 324.765.533 cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 35,02%.

Với việc vừa mua thêm gần 5 triệu cổ phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức đã nâng quy mô nắm giữ tại HAG lên mức 329.560.533 cổ phiếu, chiếm 35,53% vốn điều lệ công ty.

Được biết, trong thời gian “bầu” Đức đăng ký gom thêm cổ phiếu HAG, mã chứng khoán này đã thường xuyên giảm, kéo từ vùng giá 5.000 đồng/cp về khu vực 4.000 đồng cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu HAG trong thời gian "bầu" Đức đăng ký mua vào. (Đồ thị: SSI)
Diễn biến cổ phiếu HAG trong thời gian "bầu" Đức đăng ký mua vào. (Đồ thị: SSI)

Chốt phiên giao dịch hôm nay (6/6), cổ phiếu HAG tiếp tục giảm 70 đồng, về còn 4.660 đồng/cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá 5.000 đồng/cổ phiếu thì “bầu” Đức đã phải chi ra khoảng 24 tỷ đồng cho việc gom thêm 4,795 triệu cổ phiếu HAG./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.