Chủ tịch TP Đà Nẵng “trần tình” về quy hoạch Sơn Trà

VietTimes – “Xử lý Sơn Trà phải theo cách chính thống chứ không phải gặp đâu nói đó, ai hỏi cũng nói. Chúng ta thừa nhận rằng những tòa nhà cao tầng rất nhiều tiền có thể tạo ra được, nhưng để mất đi cái độc đáo của bán đảo Sơn Trà thì khó lòng tìm lại”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xử lý các vấn đề ở Sơn Trà phải theo cách chính thống chứ không phải gặp đâu nói đó, ai hỏi cũng nói
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xử lý các vấn đề ở Sơn Trà phải theo cách chính thống chứ không phải gặp đâu nói đó, ai hỏi cũng nói
Ngày 7/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có chia sẻ với cử tri TP về bán đảo Sơn Trà.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhận thức về Sơn Trà của người dân đã có thay đổi, theo quy luật phát triển của tư duy. “Cách đây 5-10 năm, nghĩ về Sơn Trà, ai cũng mong muốn phát triển, thắp sáng bán đảo này. Vì vậy Đà Nẵng đã tập trung thu hút đầu tư các dự án vào đây. Bây giờ TP đã phát triển, kinh tế khá giả, tư duy nhận thức cũng tiến bộ hơn. Người dân hiện giờ nặng về quan điểm bảo vệ môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học ở Sơn Trà”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trần tình về quy hoạch bán đảo Sơn Trà trước cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa IXÔng Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trần tình về quy hoạch bán đảo Sơn Trà trước cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa IX

Để giải quyết vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng: “Chính quyền TP cũng nhận thức rất rõ vấn đề này. Tuy nhiên xử lý Sơn Trà phải theo cách chính thống chứ không phải gặp đâu nói đó, ai hỏi cũng nói. Phải thảo luận, báo cáo Thường trực, Thường vụ. Chúng ta thừa nhận rằng những tòa nhà cao tầng rất nhiều tiền có thể tạo ra được, nhưng để mất đi cái độc đáo của bán đảo Sơn Trà thì khó lòng tìm lại”.

Theo ông Thơ, TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực đề giải bài toán rất lớn về Sơn Trà. Đó là bài toán làm thể nào để bán đảo Sơn Trà giữ được những nét độc đáo của tự nhiên, đa dạng sinh học; nhưng cũng đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Hàng chục dự án ở trên bán đảo này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có số đã triển khai, đang triển khai hoặc chưa, tất cả đều đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
“TP không thể để chậm hơn nữa và phải sớm trả lời dứt khoát vì nhà đầu tư còn phải triển khai dự án. Đây là thách thức rất lớn, nhất là việc TP phải bồi thường, bố trí lại cho họ. TP sẽ làm việc rất trách nhiệm, dựa trên cơ sở khoa học chứ không bị lôi cuốn theo dư luận. Chúng tôi nghĩ rằng mình có đầy đủ trách nhiệm và năng lực giải quyết các vấn đề trên bán đảo Sơn Trà”, ông Thơ nói và đề nghị HĐND cùng chia sẻ