Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết tại xã Ba, huyện Đông Giang (Quảng Nam)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), sáng 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Phan Việt Cường- Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo UBND huyện Đông Giang, Tây Giang và người dân địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng lớn lao, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba đạt được thời gian qua. Từ một xã nhiều gian khó, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay xã Ba đã xây dựng được xã NTM, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 là điều rất đáng ghi nhận.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng biểu trưng hỗ trợ 7,3 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam xây dựng nhà đại đoạn kết và an sinh xã hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng biểu trưng hỗ trợ 7,3 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam xây dựng nhà đại đoạn kết và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, môi trường sống đảm bảo xanh-sạch- đẹp, y tế, giáo dục được chú trọng quan tâm, 100% trẻ em đến trường. Đây là điều rất đáng mừng. Xã Ba cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn,… An ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Xã Ba là một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số người Cơ Tu, nhưng công tác xói đói giảm nghèo có một tiến bước lớn, còn dưới 5% hộ nghèo. Từ kết quả đó, Chủ tịch nước đề nghị xã Ba tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo hơn nữa; mỗi người dân hãy cố gắng vươn lên làm giàu; song song đó tiếp tục giáo dục các thế hệ đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa, để cùng chung tay trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương; phát huy chức năng nhiệm vụ của MTTQ, thành viên MTTQ có trách nhiệm đấu tranh, tập hợp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Đảng bộ sát dân hơn, gắn bó với nhân dân hơn, từ đó giải quyết các vướng mắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết, là một dịp có ý nghĩa rất lớn để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Chủ tịch nước cho rằng, việc lắng nghe nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Y Kông- Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.
Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Y Kông- Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.

Tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết và an sinh xã hội cho nhân dân tỉnh Quảng Nam; tặng 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ở xã Ba; tặng 200 suất quà cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 300 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình tiêu biểu ở xã Ba. UBND tỉnh Quảng Nam tặng 2 ngôi nhà đại đoàn kết cho 2 hộ dân ở xã Ba và tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã này.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tặng quà cho ông Y Kông- Nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang; bà Trần Thị Giới- Mẹ Việt Nam anh hùng. Viếng hương cố già làng Bh'riu Prăm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.

Theo Quangnam.gov.vn