close Đăng nhập

Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024

VietTimes – Việc giảm thuế VAT cùng với các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí khác giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu, theo Bộ Tài chính.

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 96,56%. Theo Nghị quyết này, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ tiếp tục được duy trì đến hết ngày 30/6/2024.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế VAT (từ 10% xuống 8%) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được giảm thuế tại Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mức thuế giảm không được áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

thue-vat.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (Ảnh: VGP)

Trước đó, Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội đã đề ra giải pháp giảm thuế VAT 2% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đến năm 2023, trước khó khăn của nền kinh tế, Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT theo Nghị quyết 43 từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Sau 3 tháng thực hiện (tháng 7-9/2023), chính sách giảm 2% thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 11.700 tỉ đồng, góp phần giảm giá hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, khó lường, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được đánh giá là hết sức cần thiết.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong nửa đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 25.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 4.175 tỉ đồng mỗi tháng./.

Kinh Doanh

Bà Nguyễn Thanh Phượng không còn là Thành viên HĐQT BVBank

Vì sao bà Nguyễn Thanh Phượng rời HĐQT BVBank?

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời quản trị điều hành tại 2 tổ chức, bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank. 

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Vì sao Nguyễn Kim đánh mất “ngai vàng” ngành điện máy?

Việc Central Retail quyết định bán toàn bộ cổ phần Nguyễn Kim cho doanh nghiệp Việt như một sự thừa nhận về sự thất bại sau một thập kỷ rót vốn vào chuỗi điện máy một thời từng nắm giữ "ngôi vương" vào những năm đầu thập niên 2000.

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.