close Đăng nhập

Chốt 31/12/2017 hoàn thành dự án cầu Hưng Hà và đường nối hai cao tốc

VietTimes -- Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các bên liên quan của dự án cầu Hưng Hà và đường nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phải tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành dự án trước 31/12/2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 13/2, Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra công trường dự án xây dựng đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, trong đó trọng điểm là công trình cầu Hưng Hà bắc qua Sông Hồng nối tỉnh Hưng Yên với tỉnh Hà Nam.

Về tiến độ dự án cầu Hưng Hà, hiện công trình mới chỉ thi công đạt được gần 38% khối lượng, chậm khoảng 7% so với kế hoạch đề ra.

Lý giải nguyên nhân dự án thi công chậm, chủ nhà thầu cho biết là do tỉnh Hà Nam chưa bàn giao hoàn toàn mặt bằng tại cầu cạn (từ trụ 32 đến mố A2). Bên cạnh đó, trên dự án còn vướng đường dây điện trung thế chưa di chuyển được.

Ngoài ra, chủ nhà thầu cũng chia sẻ, trên dự án còn phần đường phải xử lý nền đất yếu mà địa phương cũng chưa bàn giao. Trong khi đó, thời gian đắp gia tải chờ lún khoảng 8 tháng, nếu mặt bằng không được bàn giao đúng cam kết, chắc chắn tiến độ dự án sẽ bị chậm.

Dự án cầu Hưng Hà có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam mà còn quan trọng đối cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đặc biệt là giúp giảm lượng phương tiện giao thông đường bộ đi vào trung tâm Hà Nội, qua đó giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, chủ nhà thầu cam kết, nếu địa phương sớm bàn giao mặt bằng, nhà thầu sẽ huy động tối đa máy móc, nhân vật lực để hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Sau khi nghe các bên báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị tỉnh Hưng Yên và Hà Nam phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề về vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án, cụ thể như là tỉnh Hà Nam phải nhanh chóng di chuyển đường điện trung thế đi qua dự án cầu Hưng Hà, chốt ngày 28/2 tới phải di dời xong. Để đảm bảo 31/12/2017 phải hoàn thành xong cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu.

Về tiến độ xây dựng đường nối giữa cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu nhà thầu huy động hết máy móc, thiết bị, con người tổ chức các mũi thi công đối với công địa đã được giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên thi công cầu Châu Giang.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nếu chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có các giải pháp, trong đó có giải pháp đề nghị UBND tỉnh cắt khối lượng để chuyển giao nhà thầu khác.

Trong trường hợp tỉnh không thực hiện được, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng chuyển dự án này về Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, để cuối tháng 12/2017 phải hoàn thành xong dự án này.

Tuyến nối đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có chiều dài 47,7km đi qua hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam có quy mô đường cấp II đồng bằng, 4 làn xe cơ giới với bề rộng nền đường là 25m, tổng mức đầu tư của dự án là 5.560 tỷ đồng.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới; giai đoạn 2 đầu tư mở rộng đạt quy mô 4 làn xe.

Chuyện doanh nhân

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Hồ sơ dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Trong vụ PC1 mới đây, có tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người, thì 5 người bị điều tra. Đáng nói, những lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với PC1 từ những năm đầu 2000.

Tân Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Xuân Đông

Vinaconex đổi Chủ tịch HĐQT sau chưa đầy 3 tháng

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đình Tuấn đã nộp đơn từ nhiệm tại Vinaconex. Doanh nghiệp đồng thời bầu ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Thanh Hưng

Vì sao Shark Hưng xin rút khỏi HĐQT Cen Land?

Ông Phạm Thanh Hưng cho biết đã được bầu vào HĐQT Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng muốn tập trung vào công việc cá nhân và định hướng mới nên xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.