Chính phủ sẽ cơ cấu lại thị trường trái phiếu, bất động sản và chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính phủ sẽ ưu tiên việc cơ cấu các định chế tài chính, thị trường tiền tệ, trái phiếu, chứng khoán và bất động sản trong năm 2023 để bảo về quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Chính phủ sẽ cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu, chứng khoán và bất động sản
Chính phủ sẽ cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu, chứng khoán và bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành nghị quyết 01/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trong đó đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, nâng cao năng lực thích ứng, đảm bảo hệ thống tài chính, ngân hàng ổn định trong mọi tình huống. Đồng thời, chính sách tiền tệ cần thực hiện chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng.

Chính phủ cũng quyết tâm cơ cấu lại thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), chứng khoán và bất động sản, từ đó giúp củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém, đảm bảo ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các tổ chức tín dụng từng bước phục hồi.

Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung xử lý 6 tổ chức tín dụng yếu kém, 8 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả đã được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Nghị quyết 01 được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước có những thời cơ và thách thức đan xen những khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp.

Những tồn tại, hạn chế, bất cập từ nội tại nền kinh tế về cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất trong nước, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tích tụ từ lâu chưa được xử lý dứt điểm./.