Cất nóc tòa nhà 461,2m, cao nhất Việt Nam

VietTimes – Đó là dự án The Landmark 81 thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park tại Tp HCM. Đây là dự án có chiều cao 461,2m, nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại.
Dự án The Landmark 81. Ảnh: Vingroup
Dự án The Landmark 81. Ảnh: Vingroup

Sáng, 9/3, Vingroup và thầu Coteccons đã thực hiện cất nóc tòa tháp dự án The Landmark 81 này, sớm trước tiến độ 45 ngày. Đây là dự án trọng điểm, trung tâm của quần thể dự án Vinhomes Central Park.

Được biết, với 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, cao 461,2m, chiều cao của The Landmark 81 đã vượt qua chiều cao tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia, và đứng thứ 8 trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới.

Việc xây dựng Vinhomes Central Park được tập đoàn Vingroup lấy cảm hứng từ khu Central Park New York của Mỹ...

Dự án này có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 115.000m2 và 90.000m2 diện tích hầm, hơn 17.000m3 bê tông, 5.000 tấn thép cho diện tích đài móng 3.000m2 và độ dày 8,4m – đều là các kỷ lục xây dựng cao ốc tại Việt Nam.

Về công năng, dự án này là quần thể phức hợp với khách sạn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, căn hộ thương mại, trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát. Tại dự án, có xây dựng sân trượt băng trong nhà rộng 2.000 m2

Đây là dự án được áp dụng các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường như sử dụng hệ thống kính Low E và lọc nước đạt hiệu quả chuẩn châu Âu…, được ví như tòa nhà xanh lớn nhất Việt Nam.

The Landmark 81 được khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành trong năm 2018.