Các nước phương Tây ngày càng "mệt mỏi" vì viện trợ vũ khí cho Ukraine

Nhà ngoại giao hàng đầu của Phần Lan cho biết sự chú ý của dư luận quốc tế đã chuyển hướng từ cuộc xung đột ở châu Âu sang cuộc chiến ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ở Pristina, Kosovo, Serbia ngày 5/9/2024 (Ảnh: Getty)
Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ở Pristina, Kosovo, Serbia ngày 5/9/2024 (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết các nước phương Tây đang ngày càng cảm thấy mệt mỏi trong việc hỗ trợ Ukraine và hy vọng có một giải pháp sớm hơn cho cuộc xung đột.

Nhà ngoại giao này đã đưa ra nhận xét của mình trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, được đăng hôm 15/10. Khi được nhà báo Henry Foy của Financial Times hỏi về “sự mệt mỏi của phương Tây” liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, bà Valtonen trả lời: “Đó là sự thật và ngày càng mệt mỏi”.

Theo Financial Times, bà Valtonen thừa nhận rằng một số sự chú ý và nguồn lực đã được chuyển từ Ukraine sang cuộc xung đột ở Trung Đông.

“Tất nhiên, hai cuộc xung đột này có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau”, bà Valtonen nói. “Đối với chúng tôi, những người châu Âu, điều quan trọng là phải nhận ra rằng nếu chúng tôi cho phép Nga giành chiến thắng ở Ukraine thì về cơ bản, chúng tôi sẽ không còn khả năng răn đe”.

“Có sự hỗ trợ dành cho Ukraine, nhưng thế nào là đủ? Đó chính là câu hỏi”, nhà ngoại giao Phần Lan nói. “Nhiều [quốc gia] cho rằng cần phải tìm ra câu trả lời cho cuộc chiến này, đặc biệt là kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát”.

Các gói viện trợ quân sự của phương Tây ngày càng nhỏ đi trong những tháng gần đây, khi một số nước ủng hộ chính của Ukraine nhận thấy kho vũ khí của họ ngày càng cạn kiệt. Sự chậm trễ hơn nữa trong việc viện trợ vũ khí là do cuộc đấu tranh nội bộ trong Quốc hội Mỹ và các rào cản khác.

Đức, một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho Ukraine ở EU, hiện không còn vũ khí hạng nặng để gửi thêm, tờ Bild hôm thứ Bảy tuần trước dẫn các tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng cho hay.

Trong khi đó, Washington đang phải đối mặt với vấn đề bổ sung kho dự trữ của mình sau khi gửi vũ khí tới Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các nhà báo trong hôm 15/10: “Cần phải đánh giá công bằng là nguồn cung cấp của chúng ta không phải là vô tận”.

“Mỹ đã gặp vấn đề khi tái tạo cơ sở công nghiệp quốc phòng”, bà nói đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ phải xem xét khả năng phòng thủ của chính mình trước vô số thách thức, bao gồm cả việc giúp đỡ Israel và “để mắt đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Các quan chức Ukraine liên tục liên kết sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí với những thất bại trên chiến trường, nơi quân đội Nga đang dần chiếm được thêm lãnh thổ ở Donbass và gần đây đã phát động một cuộc tấn công nhằm chiếm lại một phần vùng Kursk của Nga, nơi Ukraine đã xâm chiếm vào đầu tháng 8.

Các lực lượng Nga đã chiếm được hàng chục khu định cư trong những tuần gần đây, bao gồm cả thị trấn khai thác mỏ Ugledar vốn được củng cố nghiêm ngặt.