Bộ trưởng Quốc phòng Nhật sắp thăm Việt Nam

BBC ngày 26.10 dẫn nguồn hãng tin Kyodo News cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani, sẽ thăm Việt Nam và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani.

Kyodo News dẫn lời giới chức ngoại giao cho biết các cuộc hội đàm của ông Nakatani với ông Phùng Quang Thanh theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.

Thông tin chuyến thăm được công bố giữa lúc Mỹ ra lệnh cho tàu khu trục mang tên lửa tiến sát trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc đang chiếm giữ và mở rộng trên biển Đông.

Theo hãng tin Nhật Kyodo: Nhật sẽ tham chiến nếu nổ ra xung đột Trung-Mỹ ở Biển Đông. Đặc biệt sau khi nước này thông qua dự luật an ninh mới ngày 19/9, thể hiện một chính sách phòng vệ tập thể cứng rắn. Theo đó, cho phép Nhật bản trợ chiến các đồng minh bị tấn công.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani cũng sẽ bàn thảo việc Nhật Bản giúp Việt Nam tăng cường năng lực quân sự và sẽ thăm cảng Cam Ranh.

Được biết, Tướng Nakatani bày tỏ sự quan tâm tham dự một phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ, dự kiến vào ngày 3-5 tháng 11 tại Malaysia. Do đó chuyến thăm Việt Nam có khả năng được tiến hành sau phiên họp này.

Nhật Bản mới đây thông báo sẽ cấp khoản viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên để Việt Nam mua thêm tàu tuần tra biển đã qua sử dụng. Tuyên bố được đưa ra trong dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhật vào tháng Chín năm nay.

Theo Lao Động