BN 5463 con gái bà chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh là ca tử vong đầu tiên tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Trao đổi với báo chí, TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM - cho biết BN 5463 (nữ, H.T.M., 37 tuổi ) - con gái bà  chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh vừa tử vong.
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: BYT
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: BYT

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trao đổi với báo chí cho hay BN 5463 tử vong sau 9 ngày điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, với chẩn đoán sau cùng là mắc COVID diễn tiến rất nặng, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Được biết, ngay sau khi mẹ là bà chủ quán Bánh canh cá lóc O Thanh phát hiện mắc Covid-19 hôm 20/5 (BN 4780), con gái bà chủ quán là F1, cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do điều trị suy thận mạn, kết quả xét nghiệm âm tính lần một ngày 20/5. Ngày 24/5, bệnh nhân sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, kết quả dương tính, chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị, là BN 5463.

Chuỗi lây nhiễm tại quán Bánh canh cá lóc O Thanh được phát hiện từ hôm 20/5 với ca dương tính được phát hiện đầu tiên là bà chủ quán – BN 4780, đến nay ghi nhận có 5 bệnh nhân, gồm người mẹ và hai con (BN 4780, 4781, 4782, ghi nhận ngày 20/5), hai ca bệnh sống riêng chỉ tới thăm (BN 5329, phát hiện ngày 24/5, là cháu ngoại) và con gái (BN 5463, phát hiện ngày 25/5).

Sở Y tế TP.HCM thông tin, kết quả điều tra truy vết liên quan chuỗi lây nhiễm tại quán Bánh canh cá lóc O Thanh xác định có 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, ngành y tế TP.HCM đã mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người, đến nay chưa phát hiện thêm ca dương tính nào mới. Kết quả giải trình tự gene các bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm này đã nhiễm biến chủng Anh.

BN 5463 là ca tử vong đầu tiên ở TP.HCM và khu vực phía Nam kể từ khi dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam. Theo thông tin công bố từ Bộ Y tế, cho đến sáng nay cả nước có 48 ca tử vong vì COVID-19 (chưa tính ca bệnh BN 5463).