Biệt phủ đại gia tỉnh lẻ: Tỷ phú Hà thành cũng phải ngả mũ

Với chi phí hàng trăm tỷ, độ hoành tráng từ thiết kế cho đến nội thất, những lâu đài, biệt thự của đại gia miền núi phía Bắc khiến đại gia trong khắp cả nước phải "ngả mũ".
Tòa lâu đài nguy nga của nữ doanh nhân Phú Thọ.
Tòa lâu đài nguy nga của nữ doanh nhân Phú Thọ.

Biệt thự trắng trăm tỷ của nữ doanh nhân Phú Thọ

Biệt thự trắng của một nữ đại gia Phú Thọ mới đây khiến dư luận xôn xao vì vẻ tuyệt đẹp của nó. Nữ đại gia không công bố về chi phí xây dựng nhưng với quy mô và trang thiết bị nội thất của biệt thự thì số tiền đầu tư phải đến hàng trăm tỷ đồng.

Mặt trước tòa lâu đài, trên đỉnh có hình đại bàng tung cánh. 

Biệt thự này tọa lạc trên đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Chủ ngôi biệt thự là một nữ doanh nhân kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

Tại tầng 1, ngay cửa chính biệt thự là phòng tiếp khách, nữ đại gia chọn nội thất chủ yếu bằng gỗ, chạm khắc mang phong cách cổ điển, sang trọng. Hiện nội thất bên trong biệt thự vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Không gian sân vườn, hòn non bộ ngay mặt trước tòa lâu đài.

Biệt thự kiểu Pháp của nữ đại gia Lào Cai

Nằm ở vị trí ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo, TP. Lào Cai, ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp hút tầm mắt của nhiều du khách đến tỉnh miền biên ải này bởi sự hào nhoáng, sang trọng.

Ngôi biệt thự có nhiều họa tiết rất cầu kỳ và công phu.

Với vị trí đắc địa, được ôm trọn bởi khách sạn quốc tế 5 sao ngay chân cầu Phố Mới, căn biệt thự nổi bật với những họa tiết cầu kỳ được làm bằng tay.

Các họa tiết khó của ngôi nhà hầu hết đều được làm bằng tay

Phần tháp được thiết kế với nhiều họa tiết nhỏ theo kiến trúc Pháp.

Chủ nhân của ngôi biệt thự này là bà Nguyễn Thị Nga, một nữ doanh nhân nổi tiếng vùng biên mậu về kinh doanh vật liệu xây dựng, các mặt hàng nông, lâm, hải sản và giống cây trồng; kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, du lịch lữ hành nội địa,... Công ty của bà Nga dẫn đầu tỉnh Lào Cai về cung ứng và xuất khẩu chuối, thu khoảng 200 tỷ đồng/năm. Vì thế, người dân bản địa thường gọi bà với cái tên rất “nông nghiệp” là “nữ hoàng của chuối”.

Nhà sàn gỗ lim 200 tỷ của đại gia Điện Biên

Ngôi nhà sàn của đại gia Bùi Đức Giang được xác nhận kỷ lục Guiness Việt Nam về nhà sàn bằng gỗ lim lớn nhất. Riêng nguyên vật liệu xây dựng đã tốn tới 200 tỷ đồng.

Toàn cảnh nhà sàn 200 tỷ.

Ngôi nhà này trải rộng trên diện tích gần 500 m2 nằm trong một khu du lịch sinh thái ẩn mình giữa núi rừng Điện Biên. Điều độc đáo của ngôi nhà sàn là được cất dựng hoàn toàn bằng gỗ lim quý hiếm nguyên khối từ sàn nhà, nóc mái, tường, trần, cột, xà, kèo, toàn bộ nội thất... thậm chí cả tường bao.

Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn của người dân tộc Thái với chiều cao lên tới 11m. Công trình được thi công trong vòng hơn 2 năm với trên 10.000 thợ lành nghề.

Từ sàn nhà, nóc mái, tường, trần, cột, xà, kèo, toàn bộ nội thất... đều được làm bằng gỗ lim quý hiếm nguyên khối.

Lâu đài 'cặp đôi' 100 tỷ ở Quảng Ninh

Tuyến đường vành đai bao biển tại TP. Hà Long là nơi quy tụ của hàng loạt căn biệt thự khủng với giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Đang chú ý trên tuyến đường này là cặp đôi biệt thự khủng của một đại gia hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, với số tiền đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Mỗi lâu đài có giá không dưới 50 tỷ đồng.

Cặp đôi biệt thự này được xây dựng trên diện tích đất hơn 600m2. Theo quản gia của cặp đôi biệt thự này, tiền đất tại khu vực đắc địa này đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bộ đôi cửa cổng được chế tác từ thép đặc biệt mạ đồng có giá gần 1 tỷ đồng

Toàn bộ hệ thống cửa được chế tác từ gỗ lim nhập khẩu.

Lan can cầu thang được tạc bằng đá "độc" nhập khẩu.

Toàn bộ hệ thống cửa của ngôi biệt thự được làm từ gỗ lim, các đường nét, họa tiết của tòa nhà được thiết kế và hoàn thiện một cách rất công phu. Hệ thống lan can vác bậc thang được ốp đá nhập khẩu từ Phillipines.

Theo VietnamNet