Bí ẩn vụ thành viên phái đoàn đàm phán của Ukraine bị bắn chết sau vòng đàm phán thứ nhất với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Hãng thông tấn Nga Sputnik , tối 5/3 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận một thành viên của phái đoàn Ukraine tham gia vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine ngày 28/2 đã tử vong.
Ông Denis Kireev tham gia Đoàn đại biểu Ukraine trong vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên (Ảnh: Dwnews).
Ông Denis Kireev tham gia Đoàn đại biểu Ukraine trong vòng đàm phán Nga-Ukraine đầu tiên (Ảnh: Dwnews).

Trong khi đó, theo báo Ukrainska Pravda (Sự Thật Ukraine) ngày 5/3 theo giờ địa phương, ông Denis Kireev đã bị Cục An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) bắn chết vì bị tình nghi phạm tội phản quốc. Theo Ukrainska Pravda, Cục An ninh Quốc gia Ukraine đã nắm được bằng chứng về hành vi phản quốc của Kiriyev, trong đó có các bản ghi âm các cuộc trao đổi qua điện thoại, và bắn chết ông ta ở trung tâm thủ đô Kiev trong quá trình tiến hành bắt giữ.

Tuy nhiên, theo Sputnik, vào nửa đêm ngày 5/3 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng làm rõ, xác nhận trên Telegram rằng 3 thành viên của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong đó có Kiriyev đã bị thiệt mạng khi đang thực hiện một "nhiệm vụ đặc biệt". Tin không nói cụ thể ông Kireev thiệt mạng trong tình huống nào, tuy nhiên các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội nói, ông này bị bắn ngay phía trước một tòa án ở trung tâm Kiev.

Ông Kireev vốn được biết trong vai trò chủ ngân hàng (Ảnh: getindianews).

Ông Kireev vốn được biết trong vai trò chủ ngân hàng (Ảnh: getindianews).

Nghị sĩ Ukraina Alexander Dubinsky đã viết trên Twitter, nói rằng Kireev chủ yếu làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tài chính ngân hàng. "Làm thế nào mà ông ấy lại trở thành thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraina được? Tôi thực sự muốn có câu trả lời từ văn phòng tổng thống."

Verkhovna Rada (Quốc hội) của Ukraine ngày 3 tháng 3 đã thông qua một loạt dự luật trong đó quyết định áp dụng các bản án chung thân cho tội "bỏ trốn khi lâm trận" và "phản quốc".

Như các tin đã đưa, sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng phát dưới danh nghĩa “Chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine” cho Nga phát động, vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 2, và vòng đàm phán thứ hai cũng đã được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 trên đất Belarus, trong đó Denis Kireev, một quan chức Ukraine trong Đoàn đại biểu tham gia vòng đàm phán thứ nhất nhưng không thấy tham dự vòng đàm phán thứ hai.

Sự vắng mặt này gây nên câu hỏi cho giới truyền thông. Sau đó, tờ Ukrainska Pravda đưa tin Cục An ninh Quốc gia Ukraine đã kiểm soát các bản ghi điện thoại về Kirieev, dường như cho thấy rằng ông có ý định phản quốc, bắt rồi bắn ông ta.

Tuy nhiên, các thông tin liên quan đã được quan chức Ukraine làm rõ. Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã đăng trên tài khoản Facebook chính thức của mình rằng, trên thực tế, Kireev là một thành viên lãnh đạo cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, ông ta cùng 2 nhân viên trinh sát khác đã chết vì việc công trong khi thực hiện một "nhiệm vụ đặc biệt", vì vậy bài đăng này đã tôn vinh "họ đã chết trong khi bảo vệ Ukraine và hành động của họ đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng."

Ngày 28/2 theo giờ địa phương, khi "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đối với Ukraine đã bước sang ngày thứ 5. Các đại diện cấp cao của Nga và Ukraine đã có vòng đàm phán đầu tiên kéo dài khoảng 5 giờ tại Gomel, Belarus, sát biên giới Ukraine.

Ông Kireev bị bắn chết trên đường phố (Ảnh: reddit).

Ông Kireev bị bắn chết trên đường phố (Ảnh: reddit).

RIA Novosti ngày 28/2 đưa tin, phái đoàn Ukraine gồm 6 người tham gia hội đàm, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov, Thứ trưởng Ngoại giao Tochitsky, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Podoljak, và Chủ tịch Đảng Công bộc Nhân dân Allah Mia, Nghị sĩ Verkhovna Rada Umerov và Phó trưởng nhóm thứ nhất của nhóm liên lạc ba bên về Ukraine Koskin.

Tuy nhiên, những bức ảnh rò rỉ sau cuộc họp cho thấy phái đoàn Ukraine xuất hiện thêm thành viên thứ 7 không được thông báo trước, khi đó, giới truyền thông Nga đã nhận ra người này chính là chủ ngân hàng Ukraine Kireev bởi diện mạo của ông ta.

Trang Moscow Komsomolets và các cơ quan truyền thông khác của Nga cũng đều đưa tin về vụ Kireev bị bắn chết.