Lực lượng Không quân Nga xác nhận tổn thất đầu tiên tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tiêm kích Su-34 của lực lượng Không quân Nga được cho là đã bị bắn hạ ở Ukraine.
một chiếc Su-34 của lực lượng Không quân Nga được cho là đã bị bắn hạ ở Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)
một chiếc Su-34 của lực lượng Không quân Nga được cho là đã bị bắn hạ ở Ukraine (Ảnh: Military Watch Magazine)

Vào ngày hôm qua, một chiếc Su-34 của lực lượng Không quân Nga được cho là đã bị bắn hạ ở Ukraine. Phi công của máy bay chiến đấu được cho là thiếu tá Krasnoruchev, đã bị lực lượng Ukraine bắt làm tù binh sau đó. Su-34 được cho là đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không 9K38 Igla của Liên Xô mà Ukraine thừa hưởng với số lượng đáng kể sau khi Liên Xô sụp đổ. Mặc dù hệ thống đối phó tác chiến điện tử của Su-34 được cho là hiện đại nhất trên trên thế giới, nhưng đối với tên lửa đất đối không dẫn đường bằng tia hồng ngoại thì khả năng đối phó của Su-34 bị giảm đi đáng kể. Đây là tiêm kích đầu tiên của Nga bị bắn hạ tại Ukraine, thông tin được lực lượng Không quân Nga xác nhận. Cũng trong ngày hôm qua, có thông tin cho rằng 4 máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng Không quân Ukraine bị bắn hạ.

Chiến đấu cơ Su-34 mang số hiệu 24 (Ảnh: Military Watch)

Chiến đấu cơ Su-34 mang số hiệu 24 (Ảnh: Military Watch)

Su-34 được đưa vào biên chế Không quân Nga từ năm 2014 và là máy bay chiến đấu được đưa vào sử dụng rộng rãi trên thế giới. Loại máy bay chiến đấu này trước đây đã từng được Nga sử dụng tại Syria nhằm hỗ trợ các nỗ lực chống nổi dậy của chính phủ và được cho là quân cờ quan trọng trong bất kỳ hoạt động tiềm năng nào của Nga ở châu Âu. Su-34 có nguồn gốc từ máy bay chiến đấu Su-27 Flanker. Máy bay được phát triển để thay thế tiêm kích Su-24M trong lực lượng Không quân Nga. Su-34 được đánh giá cao nhờ bộ cảm biến mạnh mẽ, hiệu suất bay cao, tiết diện radar thấp và tầm bay rất xa tương đương với các máy bay ném bom chiến lược thời Chiến tranh Lạnh. Su-34 đã được Không quân Nga mua với số lượng lớn hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào trong thập kỷ qua, với hơn 120 chiếc hiện đang phục vụ và đội bay dự kiến sẽ tăng lên hơn 200 chiếc vào khoảng giữa thập kỷ này.

Theo Military Watch Magazine