Lệnh ngừng bắn cục bộ ở hai thành phố để dân chúng Ukraine sơ tán của quân đội Nga thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nga thông báo ngừng bắn tại hai thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine từ 14 giờ chiều theo giờ Hà Nội ngày thứ Bảy (5/3), đồng thời mở các hành lang nhân đạo để dân thường di tản, nhưng đã thất bại.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn cục bộ tại hai thành phố của Ukraine và mở hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán nhưng không thực hiện được (Ảnh: Yahoo).
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn cục bộ tại hai thành phố của Ukraine và mở hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán nhưng không thực hiện được (Ảnh: Yahoo).

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương, Hội đồng thành phố Mariupol sau đó thông báo rằng dân thường có thể được sơ tán trong vòng 5 giờ, đồng thời yêu cầu nghiêm ngặt người dân không rời khỏi tuyến hành lang nhân đạo. Có ý kiến cho rằng đây là động thái để quân Nga chuẩn bị tấn công lớn.

Nga ngừng bắn cục bộ để dân Ukraine sơ tán khỏi khu vực chiến sự

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngừng bắn ở hai nơi này, mở ra hành lang nhân đạo cho dân thường, hành lang và tuyến đường sơ tán đã được Ukraine thông qua. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều theo giờ địa phương ngày thứ Bảy, với việc sơ tán dân thường bắt đầu từ 11 giờ sáng (tức 16 giờ chiều theo giờ Hà Nội).

Phó Thị trưởng Mariupol Sergei Orlov chỉ ra rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn đã diễn ra trong đêm và thỏa thuận đã đạt được vài giờ trước khi phía Nga thông báo. Quá trình di tản được bắt đầu ngay sau khi thời điểm được xác định. 50 xe bus đã được chính quyền chuẩn bị để chở khoảng 5 đến 6 ngàn người đến thành phố Zaporizhzhia; người dân cũng có thể sử dụng ô tô cá nhân để rời Mariupol, ước tính có khoảng 9.000 người có thể rời thành phố theo hai cách trên. Ông chỉ ra rằng vì quân đội Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng trong thành phố nên người dân không thể sơ tán bằng tàu hỏa. Ông Orlov nói tiếp rằng Nga đã không cam kết sẽ tiếp tục ngừng bắn vào ngày hôm sau và hai bên vẫn đang đàm phán.

Nhà dân ở thành phố Mariupol bị đạn pháo bắn trúng (Ảnh: Deutsche Welle).

Nhà dân ở thành phố Mariupol bị đạn pháo bắn trúng (Ảnh: Deutsche Welle).

Trước đó, quân Nga gần đây liên tiếp pháo kích thành phố cảng chiến lược Mariupol. Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko nói, quân Nga đã phong tỏa thành phố, cắt nước cắt điện, phía Ukraine thúc giục phía Nga ngừng bắn để dân thường di tản. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời nhà chức trách cho biết hành lang nhân đạo sẽ được Nga mở cửa trong 5 giờ.

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine trước đó đã đồng ý thiết lập các hành lang nhân đạo trong khu vực bị chiến tranh tàn phá của Ukraine. Hai bên dự kiến ​​sẽ tổ chức vòng đàm phán mới vào cuối tuần.

Thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine đã bị Nga bao vây và bị pháo binh Nga tấn công trong nhiều ngày qua. Thị trưởng Boychenko cho biết không có nước sinh hoạt, điện hoặc hệ thống sưởi trong khu vực. Phó thị trưởng Sergei Orlov lưu ý rằng tình hình nhân đạo ở Mariupol, với dân số 450.000 người, trở nên rất nghiêm trọng sau hơn 40 giờ chịu các trận pháo kích. Ông cũng chỉ trích quân đội Nga tấn công các trường học và bệnh viện và ông Putin có ý định "hủy diệt đất nước Ukraine".

Mặc dù vậy, RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện một "cuộc tấn công trên diện rộng" ở Ukraine.

Chiến sự ở Ukraine ngày càng diễn ra ác liệt (Ảnh: Dwnews).

Chiến sự ở Ukraine ngày càng diễn ra ác liệt (Ảnh: Dwnews).

Nga định bao vây Kiev và Kharkov

Đồng thời, quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tìm cách bao vây thủ đô Kiev và thành phố Kharkov ở phía đông Ukraine. Một bản tin của hãng DPA dẫn tin của quân đội Ukraine hôm thứ Bảy cho biết cuộc tấn công của Nga đã bước sang ngày thứ 10, sử dụng vũ khí chính xác cao và chi viện trên không. Bản tin cũng viết rằng Nga tiếp tục đẩy biên giới hành chính của các khu vực Luhansk và Donetsk về phía trước trong nỗ lực thiết lập một hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đã sáp nhập tới các khu vực ly khai.

Hôm thứ Sáu (4/3), Nga đã bị chỉ trích nặng nề sau khi nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhzhia. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân sau cuộc giao tranh sáng cùng ngày.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy (5/4) đã chỉ trích quyết định của NATO về việc từ chối lập vùng cấm bay ở Ukraine. Ông nói trong video mới nhất do phủ tổng thống Ukraine công bố: "NATO đã cố tình quyết định không đóng cửa không phận Ukraine, dù biết rằng các cuộc tấn công mới và thương vong là không thể tránh khỏi".

UNHCR cho biết, đã có 1,45 triệu người Ukraine rời bỏ đất nước sau khi quân Nga tiến vào hôm 24/2 (Ảnh: Deutsche Welle).

UNHCR cho biết, đã có 1,45 triệu người Ukraine rời bỏ đất nước sau khi quân Nga tiến vào hôm 24/2 (Ảnh: Deutsche Welle).

Thủ tướng Đức Scholz kêu gọi ông Putin ngừng bắn

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Nga ngừng bắn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Scholz cho biết sau cuộc điện đàm, ông Scholz yêu cầu Nga cho phép viện trợ nhân đạo vào các khu vực gặp khó khăn. Ông Putin nói với Scholz rằng Nga đã lên lịch tiến hành vòng đàm phán thứ ba với Ukraine vào cuối tuần này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov thông báo tại Moscow rằng ông Putin hiện không có ý định gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tất cả các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine nên được tiến hành thông qua phái đoàn đàm phán chính thức. Peskov cho biết Putin cũng không muốn nói về cuộc chiến ở Ukraine với Tổng thống Mỹ Biden vào lúc này.

Ông Zelensky: "Nếu Ukraine sụp đổ, tất cả sẽ sụp đổ"

Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã được tổ chức tại nhiều thành phố châu Âu vào tối thứ Sáu (4/3). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết nối trực tuyến với một số địa điểm biểu tình và cảnh báo: "Nếu Ukraine thất thủ, tất cả cũng sẽ sụp đổ theo".

Ông Zelensky phát biểu qua mạng với những người Đức biểu tình chống Nga ở thành phố Franfurt (Ảnh: Deutsche Welle).

Ông Zelensky phát biểu qua mạng với những người Đức biểu tình chống Nga ở thành phố Franfurt (Ảnh: Deutsche Welle).

Ông kêu gọi những người tham gia biểu tình ở Frankfurt, Paris, Bratislava, Vilnius, Praha, Tbilisi, ... hãy đứng im mặc niệm một phút vì tất cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em, binh lính, cảnh sát đã chết sau khi Nga tấn công Ukraine. Cảnh sát Frankfurt cho biết, khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Sáu, nhiều người cầm cờ Ukraine hoặc mặc quần áo màu xanh và vàng, biểu tượng của Ukraine.

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở các thành phố lớn của Đức như Berlin, Munich và Cologne. Hôm Chủ nhật 28/2, khoảng 100.000 người đã tập trung tại thủ đô Berlin để phản đối Nga đưa quân vào Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về khủng hoảng nhân đạo

Các nhà ngoại giao hôm 4/3 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về cuộc khủng hoảng nhân đạo do Nga đưa quân vào Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời một nhà ngoại giao đưa tin, sau cuộc họp công khai của Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 3,15 thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ họp kín để thảo luận về một dự thảo nghị quyết.

Truyền thông Nga cáo buộc Ukraine ngăn cản dân chúng sơ tán khỏi Mariupol (Ảnh: RT).

Truyền thông Nga cáo buộc Ukraine ngăn cản dân chúng sơ tán khỏi Mariupol (Ảnh: RT).

Tin cho biết, cuộc họp kín này do Mexico và Pháp khởi xướng. Hai nước đã tìm cách soạn thảo một bản dự thảo nghị quyết thúc giục chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine, đồng thời kêu gọi cứu trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân.

Nga, với tư cách là Ủy viên thường trực có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an, nên rất khó cho việc bất kỳ nghị quyết nào chống lại Nga được thông qua.

Cơ quan Cao ủy người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) hôm thứ Bảy cho biết 1,45 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, với hơn 780.000 người vào Ba Lan, gần 230.000 người chạy sang Moldova, hơn 140.000 người đến Hungary và hơn 130.000 người sang Romania và hơn 100.000 người đã đến Slovakia.

Ngừng bắn thất bại, hoạt động sơ tán dân thường không diễn ra, hai bên đổ lỗi cho nhau

Theo tin mới nhất, hoạt động sơ tán dân chúng đã không diễn ra. Theo trang tin Đông Phương lúc 20 giờ (giờ Hà Nội), chính quyền thành phố Mariupol đã thông báo hoãn việc sơ tán ngay sau khi bắt đầu chiến dịch sơ tán, đồng thời chỉ trích quân đội Nga không tuân thủ các quy định của lệnh ngừng bắn tạm thời và tiếp tục tiến hành các cuộc pháo kích. Chính phủ Ukraine cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đã sử dụng thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục tiến công trong khu vực hành lang nhân đạo, đồng thời kêu gọi quân đội Nga dừng các hoạt động di chuyển và cho phép dân thường sơ tán. Lãnh đạo “Cộng hòa nhân dân Donetsk” thân Nga mới tuyên bố độc lập, đã phản bác, cáo buộc các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine đã cho nổ thiết bị nổ trong thành phố, khiến nhà cửa bị sập và nhiều người bị mắc kẹt trong các tầng hầm.

Nga cáo buộc Ukraine cản trở việc mở hành lang nhân đạo để dân chúng sơ tán (Ảnh: Guancha).

Nga cáo buộc Ukraine cản trở việc mở hành lang nhân đạo để dân chúng sơ tán (Ảnh: Guancha).

Tuy nhiên, phía Nga đã lên tiếng bác bỏ, nói lệnh ngừng bắn và hoạt động sơ tán dân khỏi Mariupol thất bại là do "các phần tử dân tộc cực đoan Ukraine ngăn cản dân chúng sơ tán khỏi thành phố và lợi dụng hoạt động ngừng bắn để đưa thêm quân và vũ khí vào".