BCG Land bảo lãnh thanh toán cho khoản nợ 3.000 tỉ đồng của Helios

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Cụ thể là lô trái phiếu 3.000 tỉ đồng được Helios phát hành ngày 23/6/2021, trước khi trở thành cổ đông lớn của BCG – công ty mẹ của BCG Land.
BCG Land bảo lãnh thanh toán cho khoản nợ 3.000 tỉ đồng của Helios
BCG Land bảo lãnh thanh toán cho khoản nợ 3.000 tỉ đồng của Helios

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) vừa công bố phát hành thành công 3.000 tỉ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 11%/năm. Trái chủ là một công ty chứng khoán. Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Lô trái phiếu của Helios được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8,25 ha tại phường Cát Lái, quận 2, Tp. HCM.

Đáng chú ý, CTCP BCG Land (BCG Land) là tổ chức cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của Helios liên quan đến số trái phiếu này.

BCG Land là công ty con của CTCP Bamboo Capital (BCG), hoạt động tích cực trong lĩnh vực bất động sản. Lưu ý rằng, Helios đã trở thành cổ đông lớn của BCG từ tháng 7/2021, chỉ ít tuần sau khi thương vụ trái phiếu được phát hành.

Như VietTimes từng đề cập, Helios tiền thân là CTCP Dịch vụ Hợp Điểm. Công ty này được thành lập vào tháng 3/2012, có vốn điều lệ 6 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập có 2 pháp nhân là BCG và CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đại Nam với tỉ lệ sở hữu đều là 12,7%. Phần vốn còn lại (74,6% VĐL) thuộc về 12 cá nhân, trong đó có nhiều lãnh đạo của BCG như: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài.

Tính đến cuối năm 2017, quy mô vốn của Helios đã được nâng lên mức 700 tỉ đồng, trong đó BCG nắm giữ 49% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đầu năm 2018, BCG đã thoái hết vốn khỏi công ty này.

Dù vậy, vị trí Tổng giám đốc của Helios vẫn do bà Phạm Thị Ngọc Thanh đảm nhận. Nữ doanh nhân sinh năm 1987 được biết đến là người đại diện pháp luật cho nhiều doanh nghiệp có liên quan tới Chủ tịch BCG Nguyễn Hồ Nam. Hiện bà Ngọc Thanh cũng đang nắm giữ 734.600 cổ phiếu BCG, tương đương với tỉ lệ sở hữu 0,25% vốn điều lệ.

Helios làm ăn thế nào?

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, tỉ suất sinh lời của Helios rất mỏng. Như năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 208,3 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 2,17 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 1,05%.

Các năm 2018 và 2019, doanh thu thuần của Helios đạt lần lượt 157,5 tỉ đồng và 219 tỉ đồng, lãi sau thuế chỉ lần lượt ở mức 147 triệu đồng và 781 triệu đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 0,09% và 0,36%.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Helios đạt mức 3.207,4 tỉ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của công ty này là 2.506,5 tỉ đồng, cao gấp 3,5 lần quy mô vốn chủ sở hữu.

Cập nhật đến giữa tháng 6/2021, vốn điều lệ của Helios đã được nâng lên mức 2.000 tỉ đồng.

CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát được thành lập vào tháng 10/2007, trụ sở chính hiện đóng tại số 34 đường 35 Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, Tp. HCM, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh nhà hàng (không kinh doanh nhà hàng tại trụ sở).

Tính đến tháng 7/2019, Hoàng Thịnh Phát có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Bành Trần Trúc Quỳnh (75% VĐL), bà Bành Trần Tường Vân (24% VĐL) và ông Lê Minh Tuấn (1% VĐL).

Cập nhật đến tháng 5/2021, Hoàng Thịnh Phát đã nâng quy mô vốn lên gần 1.372 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Lệ Thủy (SN 1986)./.