Assad tố IS có thể tái chiếm Palmyra nhờ…Mỹ

VietTimes -- Các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo(IS) có thể đã giành lại quyền kiểm soát Palmyra khi chúng hành động dưới sự chỉ huy của Mỹ.
Chiến sự đang nổ ra xung quanh Palmyra
Chiến sự đang nổ ra xung quanh Palmyra

Đó là tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Nhật Bản TBS, toàn văn bài nói được công bố trên site của SANA.

Các chiến binh của nhóm khủng bố IS (bị cấm ở Nga) đã phá hủy một phần của hý trường cổ ở Palmyra và bốn cột trụ nổi tiếng, truyền hình nhà nước Syria cho biết ngày 20/1.

Theo ông Assad, chiến binh khủng bố IS "đã có thể giành lại quyền kiểm soát Palmyra dưới sự chỉ đạo của người Mỹ, dưới sự giám sát của máy bay do thám của Mỹ; chúng đến từ phía sa mạc và chiếm Palmyra".

"IS tạo ra dưới sự lãnh đạo của Mỹ… sau đó Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tài trợ cho IS", ông Assad cho biết, "Chúng ta không thể mong đợi cuộc dân tộc chân thành chống IS từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Về Mỹ thì thí dụ nổi bật nhất là cuộc tấn công vào Palmyra mà các chiến binh thực hiện vài tuần trước đây", tổng thống Syria tuyên bố.