Arab Saudi ra mắt pháo phản lực tên lửa Chunmoo của Hàn Quốc tại WDS 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS) 2024, Bộ Quốc phòng Arab Saudi lần đầu tiên trưng bày hệ thống pháo phản lực tên lửa K239 Chunmoo sau thỏa thuận xuất khẩu với Hàn Quốc trị giá 3,2 tỉ USD.

Pháo phản lực – tên lửa Chunmoo K239 K của Arab Saudi. Ảnh Army Recognition.
Pháo phản lực – tên lửa Chunmoo K239 K của Arab Saudi. Ảnh Army Recognition.

Trong thỏa thuận mới giữa Arab Saudi và Hàn Quốc bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không KM-SAM Block II, có khả năng đánh chặn cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa. Đây là sản phẩm hợp tác công nghệ của nhiều công ty quốc phòng Hàn Quốc.

Tính năng kỹ chiến thuật này đặc biệt phù hợp trong những tình huống những cuộc xung đột khu vực đang diễn ra, đồng thời Arab Saudi cũng thường xuyên phải đánh chặn các tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng từ Yemen.

Arab Saudi trong vài năm qua đã chuyển hướng sang các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc do nhu cầu quân sự, mua sắm tên lửa chống tăng cá nhân Raybolt năm 2017 cùng với hệ thống kính ngắm quang điện tử và đạn tên lửa. Gần đây, tháng 3/2022, vương quốc dầu mỏ tiếp tục mua hệ thống pháo phản lực-tên lửa đa năng K239 Chunmoo và Bộ Quốc phòng Arab Saudi chính thức giới thiệu lần đầu tiên tại WDS 2024.

Hệ thống pháo phản lực-tên lửa Chunmoo K239 K (MLRS) được coi là sản phẩm công nghệ quân sự tiên tiến của Hàn Quốc. Chunmoo do Tập đoàn Hanwha thiết kế và phát triển nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực và độ chính xác của pháo binh quân đội Hàn Quốc, thay thế những hệ thống pháo phản lực cũ K136 Kooryong.

Hệ thống có tính năng kỹ chiến thuật nổi bật là phóng được nhiều loại đạn, từ rocket không điều khiển đến tên lửa chiến thuật dẫn đường chính xác, mang lại khả năng linh hoạt trong các tình huống chiến thuật khác nhau.

phao-phan-luc-ten-lua-chunmoo-3089.jpg
Pháo phản lực – tên lửa Chunmoo K239 K. Ảnh Military Today.

Pháo phản lực – tên lửa Chunmoo cho phép phóng rocket cỡ nòng 130 mm, 227 mm và tên lửa dẫn đường độ chính xác cao 239 mm. Hệ thống ống phóng được gắn trên một đế xoay 360°.

Tên lửa tiêu chuẩn 130 mm có chiều dài 2,4 m, nặng 55 kg. Đạn có tầm bắn tối đa 23 km. Tên lửa lắp động cơ tăng tầm đạt tới 36 km. Một số nguồn tin khác cho biết, tên lửa mới được phát triển có tầm bắn tối đa là 80 km. Mỗi bệ phóng được lắp 20 tên lửa 130. Một xe phóng mang tới 40 quả rocket 130 mm.

Tên lửa tiêu chuẩn 227 mm có chiều dài 3,96 m và nặng 296 kg. Vũ khí có tầm bắn tối đa 45 km. Những tên lửa này được sử dụng chung với pháo phản lực – tên lửa Mỹ M270 MLRS và M142 HIMARS. Tên lửa tiêu chuẩn 230 mm có chiều dài 3,96 m và tầm bắn tối đa là 80 km.

Những tên lửa mới phát triển có tầm bắn 160 km. Có 2 phiên bản 227 mm là loại đạn không điều khiển và loại đạn dẫn đường bán chủ động laser giai đoạn cuối. Đầu đạn bao gồm đạn xuyên nổ phá mạnh (HE-FRAG), đạn gây cháy, đạn khói, đạn pháo sáng và đạn chùm chứa các đầu đạn thứ cấp chống tăng hoặc nổ phá mảnh chống bộ binh.

Tính linh hoạt sử dụng các loại đạn khác nhau của hệ thống cho phép vũ khí linh hoạt trong những tình huống thay đổi trên chiến trường và yêu cầu nhiệm vụ mới. Vũ khí có tốc độ bắn nhanh và nạp đạn nhanh chóng, có thể phóng 6 tên lửa 239 mm trong 30 giây, quá trình nạp lại 2 bệ tên lửa chỉ trong 7 phút, cho phép pháo phản lực – tên lửa Chunmoo nhanh chóng thay đổi vị trí chiến đấu và có thể liên tục chiến đấu với thời gian gián đoạn ngắn nhất.

Pháo phản lực – tên lửa Chunmoo sử dụng tên lửa chiến thuật dẫn đường 239 mm CGR080, có thể được trang bị đầu đạn xuyên phá bê tông sức nổ mạnh hoặc đạn chùm. Những tên lửa này được thiết kế để phá hủy các công trình ngầm kiên cố hoặc phân tán đạn thứ cấp trên diện rộng tiêu diệt các cụm mục tiêu. Hàn Quốc đã mở rộng tầm bắn của CGR080 lên 200 km, tương đương pháo binh tầm xa của Triều Tiên và tiếp tục nghiên cứu về một biến thể tên lửa mới, có đường kính đến 400 mm.

Xe vận tải phóng Chunmoo được thiết kế trên khung gầm xe tải K239L cấu hình 8 × 8, cabin bọc thép bảo vệ kíp pháo thủ chống lại hỏa lực vũ khí bộ binh thông thường và mảnh đạn pháo, được trang bị hệ thống chống vũ khí hủy diệt lớn NBC (phóng xạ hạt nhân, vũ khí sinh học và hóa học). Phương tiện có khả năng cơ động linh hoạt trên mọi địa hình và chạy việt dã đường dài.

Hanwha Aerospace, công ty Hàn Quốc hàng đầu thế giới về các phương tiện bay không người lái và trang thiết bị quân sự, cung cấp một danh mục lớn nhiều loại sản phẩm và dịch vụ. Hanwha là nhà sản xuất pháo tự hành K9 và Xe chiến đấu bộ binh K21, công ty cũng cung cấp nhiều hệ thống vũ khí dạng mô-đun, các loại đạn pháo và đạn tên lửa, bộ phận động cơ máy bay và nhiều sản phẩm khác.

Theo Army Recognition