Apple ‘hái quả ngọt’ tại Việt Nam sau gần nửa năm mở Apple Store Online

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Doanh thu của Apple tại Việt Nam đạt kỷ lục trong quý 4 niên độ tài chính năm 2023.

Thông tin này được CEO Apple Tim Cook cho biết tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý 4 niên độ tài chính năm 2023 mới đây.

“Chúng tôi ghi nhận doanh thu kỷ lục tại Ấn Độ, cũng như kỷ lục doanh thu quý ở một số quốc gia như: Brazil, Canada, Pháp, Indonesia, Mexico, Philippines, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Việt Nam”, Tim Cook nhấn mạnh.

CEO Apple cũng nhắc đến Việt Nam như một điển hình về việc mở rộng thị trường của hãng, khi đã mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên, cùng với Chile. Bên cạnh đó, ‘Táo khuyết’ cũng đã mở cửa hàng Apple Store đầu tiên tại Ấn Độ.

Apple 2.png
Cơ cấu doanh thu theo các dòng sản phẩm của Apple trong quý 4 niên độ tài chính năm 2023 (Nguồn: MacRumors)

Apple ghi nhận doanh thu đạt 89,5 tỉ USD và lợi nhuận ròng ở mức 23 tỉ USD trong quý vừa qua. Lũy kế niên độ tài chính năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của hãng lần lượt đạt 383,3 tỉ USD và 97 tỉ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, Apple cho biết Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của hãng về hậu cần và sản xuất linh kiện, sản phẩm. “Về cơ bản, tất cả các sản phẩm phần cứng của công ty đều được sản xuất bởi các đối tác gia công chính tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam”, báo cáo nêu.

Hồi tháng 5/2023, Apple đã cho ra mắt Apple Store Online tại Việt Nam. Đây là hệ thống bán lẻ trực tuyến của chính Apple, trực tiếp cung cấp các sản phẩm đến từ công ty này như iPhone, iPad.

Việc mở cửa hàng Apple Store Online ở Việt Nam nằm trong nỗ lực của ‘Táo khuyết’ nhằm tăng cường quảng bá và thúc đẩy doanh số tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là trong bối cảnh doanh số bán hàng ở thị trường Trung Quốc chậm lại.

Các mẫu iPhone 15 của Apple được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/9. Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có tên trong đợt bán thứ hai của Apple, chỉ sau các thị trường lớn như: Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan.

Theo CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG), trong tháng 9/2023, chuỗi cửa hàng của công ty này đã bán ra 15.000 chiếc Iphone 15 và thu về gần 600 tỉ đồng./.