Mỹ sẵn sàng cung cấp tổ hợp chống tên lửa Vòm Sắt cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mỹ sẽ cung cấp tổ hợp chống tên lửa Vòm Sắt của Israel cho Ukraine nếu có yêu cầu. Tư lệnh trưởng Cơ quan phòng thủ tên lửa và vũ trụ Mỹ (USASMDC), trung tướng Daniel Carbler cho biết.

.

Hệ thống phofng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Ảnh TopWar
Hệ thống phofng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Ảnh TopWar

Quân đội Mỹ hiện sở hữu 2 khẩu đội hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt), do Israel chuyển giao lần lượt vào năm 2020 và 2021. Tháng 8/2019, Lầu Năm Góc ký hợp đồng mua 2 khẩu đội của hệ thống Iron Dome, bao gồm 12 bệ phóng, 240 tên lửa đánh chặn, hệ thống điều khiển hỏa lực và trạm radar tích hợp.

Quân đội Mỹ coi tổ hợp Iron Dome là một trong những hợp phần của hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng, nhưng sau đó từ chối mua thêm, tuyên bố vũ khí "không phù hợp" với hệ thống phòng thủ tên lửa nhất thể hóa.

Hiện nay, một khẩu đội đã được quân đội Mỹ đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng USASMDC sẵn sàng chuyển giao khẩu đội thứ 2 cho Ukraine nếu nhận được yêu cầu.

Tướng Daniel Carbler nói: “Quân đội Mỹ đã có một khẩu đội, sẵn sàng triển khai theo yêu cầu.”

Mỹ đã cố gắng gửi hệ thống Iron Dome tới Ukraine trước khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga. Giữa tháng 2/2022, có những thông tin cho rằng, Israel đã chặn động thái chuyển giao hệ thống Iron Dome cho Ukraine, mặc dù Mỹ nhất quyết yêu cầu cung cấp vũ khí.

Tháng 6/2022, đại diện của chính quyền Ukraine thông báo ý định mua tổ hợp này. Đại sứ Ukraine tại Israel Yevhen Korneichuk kêu gọi Tel Aviv cuối cùng cần quyết định "Israel đứng về phía ai" và cung cấp cho quân đội Ukraine hệ thống phòng không Iron Dome.

Tương tự như xe tăng phương Tây, trong tình huống Ukraine đưa ra yêu cầu cấp thiết và tình hình chiến trường xấu đi, có nhiều khả năng Mỹ sẽ thúc đẩy thành công Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo TopWar