close Đăng nhập

Ảnh: Ngắm linh vật năm Giáp Thìn 2024 ở Huế

VietTimes – Với những đường nét uyển chuyển vừa mang đậm nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế, các linh vật rồng ở Cố đô Huế nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Linh vật rồng khu vực công viên trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Linh vật rồng khu vực công viên trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, linh vật rồng của các địa phương trên cả nước trở thành tâm điểm chú ý đối với cộng đồng.

Ở vùng đất từng là Kinh đô triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta, xứ Huế những ngày này cũng được nhiều người khen ngợi khi có những linh vật rồng đẹp mắt.

Năm nay, ở TP Huế đặt linh vật rồng ở hai vị trí gồm khu vực trước trường THPT Chuyên Quốc học Huế và khu vực công viên trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi nhận tại khu vực trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, các công nhân đang hoàn tất những công việc cuối cùng để tạo hình cho hai linh vật rồng khổng lồ.

vt-11-1312.jpeg
Ngay khi hình tượng linh vật được lắp đặt, người dân, du khách đã đến checkin

Hình tượng hai linh vật rồng này đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” hướng về khu vực Bia Quốc học, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ linh vật trang trí rồng trên mái các công trình cung đình, lăng tẩm Huế. Hai linh vật rồng được sắp xếp đối xứng qua một trục chính với kết cấu nhịp điệu nhẹ nhàng, thanh mảnh, với dáng mềm mại, uốn khúc sinh động. Qua đó, vừa lột tả được đường nét uyển chuyển của thân rồng, lại vừa mang những nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế.

Trong khi đó, hình tượng rồng ở công viên trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, có đông đảo người dân, du khách tập trung về chiêm ngưỡng, chụp ảnh, check-in với linh vật này.

Clip: Linh vật rồng ở Huế

Linh vật rồng ở khu vực này được lấy cảm hứng từ hình ảnh “Ấn Quốc gia tín bảo” - bảo vật của triều Nguyễn. Kết hợp với tứ “Cá chép hóa rồng”, thiết kế này đại diện cho quá trình chuyển mình không ngừng nghỉ của Huế, tiến tới trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Dáng rồng “Phi long tại thiên” (rồng bay trên trời) mang khí thế hiên ngang, ung dung tự tại giữa mây xanh như một lời cầu chúc cho một năm mới tốt lành, phát triển và bứt phá dành cho TP Huế.

VietTimes xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về linh vật rồng ở Huế:

vt-6-2086.jpeg
Linh vật rồng khu vực công viên trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
vt-7-4974.jpeg
vt-1-8550.jpeg
vt-2-2967.jpeg
vt-3-4456.jpeg
vt-8-5377.jpeg
vt-5-5652.jpeg
vt-4-7163.jpeg
vt-9-1652.jpeg
vt-10-7016.jpeg
vt-11-1312.jpeg
vt-12-7136.jpeg
Linh vật rồng ở khu vực trước trường THPT Chuyên Quốc học Huế
vt-13-7744.jpeg
vt-14-1951.jpeg
Công nhân đang nỗ lực hoàn thiện
vt-15-5236.jpeg
vt-16-983.jpeg
vt-18-8555.jpeg
vt-20-3670.jpeg
vt-22-4515.jpeg
vt-21-9201.jpeg
vt-25-4751.jpeg
vt-23-5241.jpeg

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.