342 người dân Quảng Ngãi trở về từ tâm dịch Đà Nẵng âm tính SARS-CoV-2

VietTimes - 342 người dân Quảng Ngãi mắc kẹt ở tâm dịch Đà Nẵng vừa được hỗ trợ đưa về quê đã âm tính với virus SARS-CoV-2.
Sáng ngày 22/8, 342 người dân của Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng đã được đưa về địa phương
Sáng ngày 22/8, 342 người dân của Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng đã được đưa về địa phương

Sáng ngày 24/8, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi - cho biết, sáng ngày 22/8, 342 người dân của Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng đã được đưa về địa phương.

Ngay khi được đưa về, các trường hợp này đã được cách ly tập trung tại 2 cơ sở trên địa bàn gồm: ký túc xá của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (192 người) và Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tỉnh (150 người), đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

“Hiện chúng tôi tiếp tục theo dõi y tế đối với các trường hợp công dân vừa từ Đà Nẵng trở về này” - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế Quảng Ngãi tiếp nhận và điều trị cho 6 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, BN370, BN419, BN621 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị gồm: BN590, BN786 và BN787.