15 năm đào tạo bác sĩ y khoa bằng tiếng Pháp: Hơn 100 sinh viên được học bổng ở Pháp và nhiều nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Đó là thông tin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập "Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp" do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức vào sáng nay, 28/11. 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”.
Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 15 năm thành lập “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – đã nhắc nhớ về lịch sử của Trường Đại học Y Hà Nội ra đời năm 1902 gắn liền với tên tuổi bác sĩ người Pháp Alexande Yersin - nhà bác học lớn của nhân loại, người đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ dân tộc Việt Nam và trên hết là góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại. Trải qua 118 năm, Trường Đại học Y Hà Nội đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam với các chương trình học được đổi mới không ngừng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khai mạc buổi lễ

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khai mạc buổi lễ

Tham dự lễ kỷ niệm, có ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Pháp tại Việt Nam; ngài Jean – Marc Lavest – Giám đốc Văn phòng châu Á – Thái Bình dương – Tổ chức AUF; ngài Thomas Mourez – Tùy viên Y tế của Đại Sứ quán Pháp; cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội.

Ý tưởng về chuyên ngành y khoa tiếng Pháp ở Trường Đại học Y Hà Nội đã được triển khai vào năm 2005 với sự ủng hộ của Tổ chức AUF – Văn phòng châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2018, chương trình đổi tên thành “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”, để phù hợp với chương trình Đổi mới đào tạo đại học.

Mục tiêu của “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp” là đào tạo các bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có khả năng giao tiếp và sử dụng tốt tiếng Pháp trong công việc khám, chữa bệnh. Các bác sĩ được đào tạo từ Chương trình này còn có thể tiếp tục học Sau đại học, hay hành nghề tại các nước nói tiếng Pháp.

Ngài Nicolas Warnery - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Pháp tại Việt Nam - phát biểu
Ngài Nicolas Warnery - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Pháp tại Việt Nam - phát biểu

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú cho biết thêm: Mỗi năm, để đảm bảo chất lượng giáo dục, Chương trình chỉ tuyển khoảng 50 sinh viên với tiêu chí là chọn các sinh viên đủ điểm vào hệ bác sĩ y khoa, có thành tích học tập xuất sắc, dựa trên điểm thi đầu vào đại học, hoặc các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Với chặng đường 15 năm hoạt động, “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp” đã đào tạo được 835 sinh viên, hơn 80 luận văn tốt nghiệp đại học bằng tiếng Pháp được bảo vệ trước Hội đồng quốc tế với các chuyên gia người Pháp. Đáng nói là 100% luận văn đều được đánh giá loại giỏi. Hơn 100 sinh viên giành được học bổng giao lưu văn hóa, hoặc học bổng đi thực tập tại Pháp và các nước nói tiếng Pháp.

Đại sứ Nicolas Warnery tặng Trường Đại học Y Hà Nội hơn 40 đầu sách chuyên ngành y bằng tiếng Pháp, trị giá khoảng 5.000 Euro
Đại sứ Nicolas Warnery tặng Trường Đại học Y Hà Nội hơn 40 đầu sách chuyên ngành y bằng tiếng Pháp, trị giá khoảng 5.000 Euro

Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp” đã học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại Pháp. Khi trở về nước, họ lại đứng trong đội ngũ các giảng viên tài năng và hết mình cho sự nghiệp giảng dạy các thế hệ sinh viên Pháp ngữ. Đây chính là điều cốt lõi để Chương trình viết tiếp truyền thống thành công và không ngừng lớn mạnh.

“Trong quá trình hoạt động, có lúc Chương trình cũng gặp khó khăn về nhân lực và kinh phí hoạt động, nhưng với sự quan tâm của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, của các cơ quan tổ chức Pháp ngữ vv… Chương trình đã vượt qua và tiếp tục kiên định trên con đường của mình. Đến nay, chúng tôi đã có thể tự hào nói rằng “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp” đã hoạt động rất hiệu quả” - GS.TS. Nguyễn Hữu Tú khẳng định.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tri ân các tập thể và cá nhân đã hỗ trợ cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”
Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tri ân các tập thể và cá nhân đã hỗ trợ cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”

Đại sứ Nicolas Warnery chúc mừng thành công của “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp” trong suốt 15 năm qua. Đây là lần đầu tiên ngài Đại sứ đến Trường Đại học Y Hà Nội và ông bày tỏ bất ngờ trước sự phát triển mạnh mẽ của Chương trình.

“Hợp tác y khoa Pháp – Việt vẫn luôn được ưu tiên và coi trọng và Trường Đại học Y Hà Nội chính là cầu nối cho việc này” - Đại sứ Nicolas Warnery nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ Pháp đã tặng Trường Đại học Y Hà Nội hơn 40 đầu sách chuyên ngành y bằng tiếng Pháp, trị giá khoảng 5.000 Euro.

Ngài Jean-Marc Lavest – Giám đốc Văn phòng châu Á – Thái Bình dương cũng đánh giá cao kết quả của Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp trong hơn một thập kỷ qua và hy vọng, với truyền thống của ngôi trường đại học gắn liền với tên tuổi nhà khoa lớn người Pháp, Chương trình sẽ tiếp tục thành công.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng Giấy khen cho những người có nhiều đóng góp cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng Giấy khen cho những người có nhiều đóng góp cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho “Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tăng cường bằng tiếng Pháp”.

(Ảnh: Hữu Linh)